Phát hiện ba hài cốt Ai Cập với chiếc lưỡi "bằng vàng"

Mai Linh (theo Live Science)-Thứ hai, ngày 13/12/2021 10:00 GMT+7

(Ảnh: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities)

VTV.vn - Những chiếc lưỡi “bằng vàng” này được tin có khả năng giúp người đã khuất nói chuyện với thần linh ở thế giới bên kia.

Theo thông tin mới đây của Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập, các nhà khảo cổ đã phát hiện ra hài cốt của ba người Ai Cập cổ đại: một đàn ông, một phụ nữ và một trẻ em. Điều đặc biệt nhất xoay quanh ba bộ hài cốt này là những lá vàng được đặt trên lưỡi – một phương tiện giúp người đã khuất nói chuyện với các vị thần ở thế giới bên kia theo quan niệm thời bấy giờ.

Các bộ hài cốt và đồ bồi táng được tìm thấy trong hai ngôi mộ cạnh nhau, một trong số đó chứa hài cốt của người phụ nữ và đứa trẻ khoảng 3 tuổi nhưng đã bị bọn trộm mộ cướp phá. Ngôi mộ còn lại thuộc về hài cốt người đàn ông, có niên đại từ khoảng năm 664 – 525 TCN và chưa bị xâm phạm.

Esther Pons Mellado – giám đốc khảo cổ học tại Oxyrhynchus cho biết: “Phát hiện này vô cùng quan trọng bởi hiếm khi nào chúng ta có thể tìm thấy được một ngôi mộ còn niêm phong nguyên vẹn.

Oxyrhynchus có vị trí gần thị trấn El Bahnasa ngày nay, là thủ phủ thứ 19 của khu vực Thượng Ai Cập, nổi tiếng với giấy cói Oxyrhynchus cùng nhiều bản thảo bằng tiếng Latinh, tiếng Hy Lạp cổ đại có niên đại từ thế kỷ thứ 3 TCN đến thế kỷ thứ 7 SCN.

Phát hiện ba hài cốt Ai Cập với chiếc lưỡi bằng vàng - Ảnh 1.

Những lá vàng được đặt trên lưỡi (Ảnh: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities)

Hai ngôi mộ được phát hiện mới đây đã góp phần làm phong phú thêm lịch sử vốn đã ấn tượng của khu vực này. Ngôi mộ của người đàn ông chứa xác ướp được đặt trong quan tài đá vôi, nắp hình người, xung quanh có bốn chiếc lọ hình tròn để chứa nội tạng người quá cố cùng loại bùa hộ mệnh được tạo thành từ một con bọ hung, chuỗi hạt màu xanh lá và khoảng 400 bức tượng nhỏ vẫn thường được gọi là ushabti.

Hiện tại, danh tính của ba hài cốt này vẫn chưa được xác định nhưng các nhà khảo cổ vẫn đang tiếp tục nghiên cứu và hy vọng rằng công trình khai quật sẽ thu thập được nhiều manh mối hơn nữa.

Đây là lần thứ hai trong năm nay các nhà khảo cổ tìm thấy chiếc lưỡi bằng vàng trong các lăng mộ cổ đại. Trước đó, đặc điểm đặc biệt này đã được phát hiện trên một bộ hài cốt 2.000 năm tuổi tại Taposiris Magna – một địa điểm khảo cổ trên bờ biển Địa Trung Hải của Ai Cập.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước