Tỷ phú Mỹ phải giao nộp bộ sưu tập cổ vật bị đánh cắp trị giá 70 triệu USD

Mai Linh (theo CNN)-Thứ bảy, ngày 11/12/2021 06:26 GMT+7

(Ảnh: Manhattan District Attorney's Office)

VTV.vn - Được biết, bộ sưu tập này đã được trao đổi từ 12 mạng lưới tội phạm buôn lậu cổ vật với phạm vi hoạt động lên tới 11 quốc gia.

Tỷ phú người Mỹ Michael Steinhardt mới đây đã giao nộp 180 cổ vật bị đánh cắp có trị giá ước tính 70 triệu USD và đồng ý với lệnh cấm mua bán cổ vật suốt đời – một lệnh chưa từng có trong lịch sử, theo giới quan chức Manhattan.

Trước đó, các nhà điều tra phát hiện ra rằng Steinhardt – một trong những nhà sưu tập nghệ thuật cổ đại lớn nhất thế giới đã sở hữu các cổ vật bị đánh cắp bởi 12 mạng lưới tội phạm buôn lậu, hoạt động trên 11 quốc gia. Luật sư Cy Vance của Manhattan cho biết: “Trong nhiều thập kỷ, Michael Steinhardt đã thể hiện mong muốn sở hữu mãnh liệt với các món cổ vật mà không hề quan tâm đến tính hợp pháp của chúng cũng như những thiệt hại về văn hóa mà hành động của ông gây ra trên toàn cầu”.

Những luật sư biện hộ cho Steinhardt cho biết thân chủ của họ hài lòng vì cuộc điều tra đã kết thúc mà không có bất kỳ cáo buộc nào được đưa ra, đồng thời “những đồ vật do người khác lấy nhầm sẽ được trả về nước của chúng”.

Theo Vance, Steinhardt đã đồng ý trả lại tất cả 180 hiện vật cho chủ sở hữu của chúng và đây là một giải pháp nhanh chóng hơn nhiều so với việc bị đem ra xét xử. “Cuối cùng, thỏa thuận này yêu cầu rằng Steinhardt sẽ phải chịu lệnh cấm mua bán cổ vật suốt đời chưa từng có trong lịch sử” – Vance chia sẻ.

Tỷ phú Mỹ phải giao nộp bộ sưu tập cổ vật bị đánh cắp trị giá 70 triệu USD - Ảnh 1.

Tỷ phú Michael Steinhardt (Ảnh: Michael Brochstein/Sipa)

Được biết, cuộc điều tra xoay quanh bộ sưu tập của Steinhardt bắt đầu từ tháng 2 năm 2017 với sự biến mất của bức tượng Bull’s Head bị đánh cắp từ Lebanon trong cuộc nội chiến. Bước đầu phát hiện ra nhiều món cổ vật bất hợp pháp trong cả văn phòng và nhà riêng của vị tỷ phú này, cuộc điều tra sau đó đã nhanh chóng được mở rộng tới “việc mua, sở hữu và bán hơn 1.000 cổ vật của ông từ ít nhất là năm 1987” và mối quan hệ với các nhà chức trách tại Bulgaria, Ai Cập, Hy Lạp, Iraq, Israel, Ý, Jordan, Lebanon, Libya, Syria và Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuy nhiên, một tuyên bố từ người đại diện pháp lý của vị tỷ phú cho biết: “Nhiều nguồn cung mà ông Steinhardt mua những món cổ vật này đã trình bày được cụ thể về quyền sở hữu hợp pháp với chúng. Trong trường hợp những loại giấy tờ này là giả, sai sự thật, Steinhardt sẽ bảo lưu quyền của mình để yêu cầu bồi thường từ những bên có liên quan”.

Một số món đồ tiêu biểu bị tịch thu có thể kể đến là Stag’s Head Rhyton – một chiếc bình dùng trong nghi lễ mô tả đầu của một con hươu đực, xuất hiện từ năm 400 trước Công nguyên và có giá trị lên tới 3,5 triệu USD theo tỷ giá hiện hành. Cùng với đó là Larnax – một chiếc rương ở đảo Crete, Hy Lạp, được dùng để chứa hài cốt của con người, có niên đại từ năm 1400 – 1200 trước Công nguyên và được định giá khoảng 1 triệu USD.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước