Phát hiện mặt nạ bồi táng bằng vàng 3.000 năm tuổi trong lăng mộ tại Trung Quốc

Mai Linh (theo Live Science)-Thứ ba, ngày 27/09/2022 11:45 GMT+7

(Ảnh: China News Service)

VTV.vn - Tìm được sản phẩm vàng đã qua chế tác cổ đại ở miền trung Trung Quốc là một phát hiện khá bất ngờ.

Mới đây, một chiếc mặt nạ bồi táng bằng vàng đã được phát hiện bên trong lăng mộ của một quý tộc cổ đại ở thành phố Trịnh Châu, miền trung Trung Quốc. Tuổi đời của món đồ quý giá này được cho là đã lên tới hơn 3.000 năm, trở thành một trong những đồ vật chế tác bằng vàng lâu đời nhất tại quốc gia tỷ dân này.

Chiếc mặt nạ vàng nặng khoảng 40g, dài 18.3cm, rộng 14.5cm, đủ để che toàn bộ khuôn mặt một người trưởng thành. Đây có thể là vật biểu trưng cho việc người đã khuất có “cơ thể vàng không thể xâm phạm” và đồng thời canh giữ cho linh hồn của người chết được toàn vẹn.

Theo Chen Lushen - phó giám đốc Bảo tàng Quốc gia Trung Quốc ở Bắc Kinh, ngôi mộ Trịnh Châu được tìm thấy mới đây là một phát hiện quan trọng đối với việc nghiên cứu các nghi lễ chôn cất của thời đại nhà Thương, thậm chí có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về nguồn gốc hình thành của nền văn minh tại Trung Quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước