Phát lộ dấu vết bầy đàn khủng long sống cách đây 120 triệu năm

Theo Dân trí-Thứ bảy, ngày 23/06/2018 06:03 GMT+7

Các thành viên đoàn điền dã khảo cổ quốc tế đã khám phá ra di tích hóa thạch ở miền đông Trung Quốc với dấu vết của nhiều loại khủng long từng sống cách đây hơn 120 triệu năm.

Tân Hoa Xã, hãng thông tấn chính thức của chính phủ Trung Quốc cho hay, đội khảo cổ quốc tế (Trung Quốc, Australia, Hoa Kỳ) đã phát hiện trên địa bàn tỉnh Sơn Đông hơn 300 dấu tích, được cho là thuộc nhóm khủng long thời kỳ Kỷ Phấn trắng cách đây khoảng 120 triệu năm.

Nghiên cứu đánh giá các dấu vết vừa phát hiện cho phép giả thiết rằng thuộc về 7 loại khủng long khác nhau.

Ông Wang Xiaoli lãnh đạo Viện Địa chất và Cổ sinh vật học thuộc ĐHTH Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông cho biết: "Phát hiện dấu vết của bầy khủng long thực sự là cú sốc, vì xưa nay không hề tìm thấy bất kỳ chút di cốt nào của khủng long trong khu vực này".

Phát hiện loài khủng long mới tại Mexico Phát hiện loài khủng long mới tại Mexico

VTV.vn - Sau 8 năm nghiên cứu, các nhà khảo cổ học Mexico đã phát hiện ra một loài khủng long mới sống ở bờ biển phía Tây Bắc, bang Coahuila.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước