Phiên chợ mùa Xuân ở ngoại ô Paris, Pháp

Mỹ Linh (PV Đài THVN thường trú tại Pháp)-Thứ ba, ngày 14/05/2019 11:26 GMT+7

VTV.vn - Chợ phiên vẫn là một hoạt động văn hoá và kinh doanh truyền thống từ lâu đời của Pháp.

Cứ mỗi cuối mùa Xuân, chợ phiên lại diễn ra tại trung tâm thị trấn Marne la Valle, ngoại ô Paris. Các doanh nghiệp nhỏ từ nhiều tỉnh khác nhau, đem các sản phẩm của mình tới giới thiệu tại đây, có thể là bất cứ thứ gì miễn không phải sản phẩm của địa phương chủ nhà. Phiên chợ không lớn nhưng nó được duy trì từ nhiều năm, là một hoạt động không thể thiếu trong đời sống của người dân thị trấn.

Tại chợ mọi người có thể mua được jambon, xúc xích đến từ biên giới Đức hay miền Nam nước Pháp, có thể thử Cognac đến từ Charente và có thể mua được vang đến từ Bordeaux. Điều đặc biệt là các sản phẩm đến từ nhiều nơi, giá không rẻ hơn siêu thị nhưng khách hàng và người bán vẫn duy trì hoạt động này như một điểm hẹn để gặp gỡ hàng năm.

Ông Pierre - Chủ lâu đài rượu vang vùng Bordeaux cho hay: "Tôi chỉ đến đây, năm nào cũng đến. Tôi chẳng bao giờ đi chỗ khác".

Trên toàn nước Pháp, không thể tính được có bao nhiêu những phiên chợ mùa Xuân. Nó khác với chợ phiên trong vùng, quy mô không lớn, lượng tham gia không đông nhưng tuổi thọ của chợ phiên mùa Xuân được tính bằng nhiều thế kỷ.

Chợ phiên vừa là nét sinh hoạt văn hoá, vừa là thói quen tiêu dùng nhưng đồng thời cũng là một mô hình kinh doanh giúp cho những doanh nghiệp nhỏ vẫn có chỗ trên thị trường. Đồng thời, chợ phiên giúp con người cũng gần gũi nhau hơn thay vì đẩy một chiếc xe để đi siêu thị và mất đi những thói quen văn hoá của quê hương mình.

Nghỉ đêm tại Bảo tàng Louvre, Pháp Nghỉ đêm tại Bảo tàng Louvre, Pháp

VTV.vn - Thời gian tới, khi ghé thăm bảo tàng Louvre, Pháp, du khách sẽ có thể nghỉ đêm tại bảo tàng nổi tiếng này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước