Phú Thọ hướng đến phát triển du lịch cộng đồng

Bích Ngọc-Thứ tư, ngày 28/02/2024 05:51 GMT+7

VTV.vn - Du lịch cộng đồng là một trong những điểm nhấn tại Phú Thọ, giúp quảng bá và giới thiệu tới du khách những giá trị văn hóa đặc sắc vùng Đất Tổ.

Phú Thọ hiện có 967 di tích, trong đó 323 di tích lịch sử - văn hóa được Nhà nước xếp hạng, 345 di tích thờ Hùng Vương và các nhân vật thời Hùng Vương, 30 di tích liên quan đến Hát Xoan, năm bảo vật quốc gia, 311 lễ hội truyền thống, 41 di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu. Đây là nguồn tài nguyên du lịch văn hóa tiềm năng để xây dựng thành những sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng, hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế.

Để đẩy mạnh phát triển du lịch, Phú Thọ sẽ tập trung xây dựng, phát triển văn hóa, con người Phú Thọ và một số loại hình du lịch mới để thu hút du khách, đồng thời tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số vào hoạt động phát triển du lịch thông minh, thực hiện quảng bá du lịch trên nền tảng công nghệ 3D, 4D; xây dựng hệ thống mã QR, sử dụng công nghệ thuyết minh tự động tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh...

Ví dụ điển hình là ở Xuân Sơn (Tân Sơn, Phú Thọ) định hướng phát triển du lịch cộng đồng gắn với du lịch sinh thái nhằm giải quyết việc làm cho người dân, hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Phú Thọ hướng đến phát triển du lịch cộng đồng - Ảnh 1.

Du lịch cộng đồng Xuân Sơn, xã Xuân Sơn, huyện Tân Sơn là điểm đến hấp dẫn, thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm (Ảnh: Báo Phú Thọ)

Theo ông Nguyễn Ngọc Lân – Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Phú Thọ, du lịch cộng đồng và trải nghiệm văn hóa sẽ là xu hướng chung của khách du lịch trong thời gian tới, ngoài ra loại hình này còn đóng góp đáng kể cho địa phương như tạo nhiều việc làm, mang lại thu nhập bền vững cho người dân.

Hiện nay, huyện Thanh Sơn, Tân Sơn với các điểm đến như đồi chè Long Cốc, Vườn quốc gia Xuân Sơn… đã chú trọng phát triển du lịch cộng đồng, tuy nhiên nhiều nơi vẫn chưa bài bản, thiếu những cơ sở lưu trú chất lượng cao. Các homestay quy mô nhỏ nên nhiều thời điểm không thể đáp ứng những đoàn khách lớn, đặc biệt là mùa du lịch cao điểm.

Để đáp ứng nhu cầu và số lượng du khách ngày càng tăng, một số dự án du lịch chuyên nghiệp hơn đang được triển khai tại Thanh Sơn và Tân Sơn của Phú Thọ, như ở xã Long Cốc sẽ có thêm các khu nhà sàn cộng đồng và cắm trại cao cấp (glamping). Còn ở thị trấn Thanh Sơn có thêm tổ hợp Trung tâm đón khách du lịch Thanh Sơn, hứa hẹn sẽ đa dạng hóa trải nghiệm của du khách, góp phần tạo sức hút và nâng tầm du lịch địa phương.

Phú Thọ hướng đến phát triển du lịch cộng đồng - Ảnh 2.
Phú Thọ hướng đến phát triển du lịch cộng đồng - Ảnh 3.

Đồi chè Long Cốc là điểm nhiều nhiếp ảnh gia tìm đến


Phú Thọ hướng đến phát triển du lịch cộng đồng - Ảnh 4.
Phú Thọ hướng đến phát triển du lịch cộng đồng - Ảnh 5.

Cận cảnh quy trình sản xuất 'thủ công' chè xanh Đinh Bát Tiên đặc sản Long Cốc (Phú Thọ) Cận cảnh quy trình sản xuất "thủ công" chè xanh Đinh Bát Tiên đặc sản Long Cốc (Phú Thọ)

VTV.vn - Bên cạnh những đặc sản nổi tiếng như thịt chua, củ mài, rau sắn, quả trám, khi đến vùng đất Long Cốc (Phú Thọ) không thể không thưởng thức chè xanh "Đinh Bát Tiên".


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước