Quán cà phê từ rác tái chế

Thạch Thông (PV Đài THVN thường trú tại Campuchia)-Thứ tư, ngày 31/07/2019 17:41 GMT+7

VTV.vn - Một quán cà phê ở Campuchia được tạo nên từ rác thải tái chế. Chủ nhân của nó chính là anh Ouk Vanday, 35 tuổi.

Khu lớp học và quán cà phê được làm bằng rác thải ở trên núi Kirirum, tỉnh Kompong Speu, cách thủ đô Phnom Penh khoảng 100 km. Chủ nhân của nó chính là anh Ouk Vanday, 35 tuổi. 

Sau khi đã tạo ra lớp học bằng rác, anh Ouk Vanday tiếp tục tạo thêm một quán cà phê bằng rác. Anh sử dụng những chai bia để làm vách bao xung quanh, những nấp chai nhựa và chiếc lá khô để tạo nên hoa văn trang trí.

Các đồ dùng trong quán đặc biệt này như tách, ống hút, đều làm bằng vật liệu thân thiện môi trường và tái sử dụng trở lại.

Một tách cà phê của quán cà phê đặc biệt này có giá 7.000 Riels, tương đương khoảng 1,75 USD. Nếu khách hàng mang theo cốc của mình thì được giảm giá 30%.

Trên ngọn núi Kirirum là điểm du lịch, cho nên các ngày thứ Bảy, Chủ nhật hoặc ngày lễ, quán "cà phê rác" có khách khá đông từ 50-70 khách. 

Đây không phải là lần đầu tiên anh Vanday biến rác thải thành sản phẩm hữu ích. Năm 2013, anh Vanday cũng đã xây dựng trường học bằng rác thải đầu tiên ở ngoại ô Phnom Penh, để dạy tiếng Anh cho trẻ nhỏ và mục đích chính là để tạo nhận thức cho mọi người có ý thức về bảo vệ môi trường khỏi rác thải nhựa. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước