Sản phẩm sinh học - Xu hướng tất yếu chung tay bảo vệ môi trường

PV-Thứ tư, ngày 29/03/2023 16:00 GMT+7

VTV.vn - Trước thực trạng ô nhiễm môi trường, việc sử dụng những sản phẩm sinh học được xem là xu hướng tất yếu của thời đại.

Sản phẩm tiêu dùng sinh học là xu hướng tất yếu của thời đại hiện nay để chung tay bảo vệ môi trường cũng như sức khỏe người dùng, trong đó, các sản phẩm sinh học của Hogi Group là lựa chọn tốt nhất.

Thực trạng môi trường sống hiện nay

Sản phẩm sinh học - Xu hướng tất yếu chung tay bảo vệ môi trường - Ảnh 1.

Môi trường sống ô nhiễm là vấn đề nhức nhối hiện nay

Vấn đề ô nhiễm môi trường ngày càng trầm trọng. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng ô nhiễm là do hoạt động xả thải từ đời sống, sinh hoạt, sản xuất của con người, trong đó, các sản phẩm tiêu dùng hàng ngày như nước giặt, nước lau sàn, nước rửa chén bát… chứa nhiều hóa chất cũng góp phần khiến cho tình trạng ô nhiễm môi trường. Không chỉ ảnh hưởng tới môi trường, những sản phẩm độc hại sẽ tác động trực tiếp đến sức khỏe con người.

Khi môi trường sống ô nhiễm, sức khỏe con người cũng bị ảnh hưởng. Ngày càng nhiều căn bệnh lạ xuất hiện do hệ thống phòng và miễn dịch suy giảm chức năng. Vì vậy, việc thay đổi nhận thức trong việc sử dụng các sản phẩm cũng như lối sống sinh hoạt, sản xuất là việc cần phải làm để bảo vệ sức khỏe và môi trường.

Sản phẩm sinh học là xu hướng tất yếu của thời đại

Sản phẩm sinh học - Xu hướng tất yếu chung tay bảo vệ môi trường - Ảnh 2.

Sản phẩm sinh học là xu hướng tất yếu của thời đại

Trước thực trạng ô nhiễm môi trường, việc sử dụng những sản phẩm sinh học được xem là xu hướng tất yếu của thời đại. Các sản phẩm sinh học với các thành phần thiên nhiên sẽ đảm bảo an toàn cho sức khỏe người dùng cũng như giúp giảm thiểu những tác động có hại đến môi trường.

Sản phẩm sinh học cần nhân rộng trong mọi lĩnh vực của đời sống. Đặc biệt, lĩnh vực các mặt hàng tiêu dùng hàng ngày phải đảm bảo các tiêu chí thân thiện với môi trường. Bởi chính từ những hoạt động thường ngày tác động đến sức khỏe người sử dụng cũng như môi trường. Do đó, khi sử dụng các sản phẩm sinh học trong đời sống hàng ngày là góp phần chung tay giúp tạo dựng một môi trường sống trong lành, một cộng đồng khỏe mạnh.

Các sản phẩm sinh học của Hogi Group - Lựa chọn tốt nhất cho người tiêu dùng

Sản phẩm sinh học - Xu hướng tất yếu chung tay bảo vệ môi trường - Ảnh 3.

Hogi Group sử dụng công nghệ sinh học Nhật Bản khi sản xuất hàng tiêu dùng

Nhắc đến các sản phẩm sinh học, Hogi Group là điểm đến hoàn hảo nhất cho người tiêu dùng Việt. Hogi Group là thương hiệu hướng đến các sản phẩm tiêu dùng sinh học với tiêu chí: Tiện lợi - An toàn - Chất lượng. Các dòng sản phẩm của Hogi Group sử dụng hoàn toàn các loại dược liệu Việt Nam như quế, chanh, hoa thiên thảo…. Các nguyên liệu được đưa vào sản xuất trên dây chuyền hiện đại theo công nghệ Nhật Bản. Nhờ đó, mọi tinh chất của dược liệu được chắt lọc vừa đảm bảo công năng sử dụng vừa đảm bảo an toàn cho sức khỏe người dùng và thân thiện với môi trường sống.

Sản phẩm sinh học - Xu hướng tất yếu chung tay bảo vệ môi trường - Ảnh 4.

Các sản phẩm sinh học của Hogi Group tiện lợi và an toàn cho người sử dụng

Các dòng sản phẩm của Hogi Group tập trung chính vào phân khúc hàng tiêu dùng hàng ngày như nước giặt, nước rửa chén, nước lau nhà… Đây là những mặt hàng thiết yếu được sử dụng thường xuyên. Những sản phẩm tưởng chừng đơn giản nhưng lại có tác động to lớn đến sức khỏe và môi trường. Do đó, độ an toàn phải được đặt lên hàng đầu. Hogi Group là đơn vị luôn đảm bảo được tiêu chí này đối với từng sản phẩm được tung ra thị trường. Các sản phẩm là kết quả của quá trình nghiên cứu và thử nghiệm kỹ lưỡng.

Sản phẩm sinh học - Xu hướng tất yếu chung tay bảo vệ môi trường - Ảnh 5.

Các sản phẩm của Hogi Group ghi điểm bởi sự tiện lợi và giá thành hợp lý

Ngoài đề cao tính an toàn, các sản phẩm của Hogi Group còn ghi điểm bởi kết cấu tiện lợi và giá thành đa dạng phù hợp với nhiều phân khúc khách hàng. Với những ưu điểm này, người tiêu dùng có thể dễ dàng tiếp cận sản phẩm. Đồng thời, những ưu điểm này cũng mang đến lợi thế cho các nhà phân phối kinh doanh sản phẩm của Hogi Group. Bởi với sản phẩm an toàn, chất lượng, giá thành hợp lý, tiềm năng có mức thu nhập hấp dẫn khi trở thành nhà phân phối độc quyền tại các tỉnh của Hogi Group là vô cùng khả quan.

Thực tế đã chứng minh, tiêu dùng xanh, sử dụng các sản phẩm sinh học mang lại nhiều lợi ích cho con người và môi trường sống. Vì vậy, người tiêu dùng nên thay đổi thói quen sử dụng, chuyển hướng đến các sản phẩm sinh học an toàn. Để tiếp cận các sản phẩm an toàn, Hogi Group là điểm đến tin cậy. Là doanh nghiệp vượt mọi giới hạn, mục đích vì người Việt, sử dụng nguyên liệu cho các sản phẩm là dược liệu trong nước, phục vụ cho người dân trong nước, tạo công ăn việc làm cho người Việt, tạo ra những giá trị cho xã hội, Hogi Group là bạn đồng hành tin cậy của người Việt.

HOGI GROUP - TIỆN LỢI - AN TOÀN - CHẤT LƯỢNG

Địa chỉ:  Số 10, Ngách 35, Ngõ 214 Nguyễn Xiển, P. Hạ Đình, Q.Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Hotline: 0332.96.96.99

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước