Số trẻ sơ sinh Nhật Bản lần đầu dưới 1 triệu trẻ/năm

Phương Thảo (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 23/12/2016 14:54 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Lần đầu tiên trong lịch sử, số trẻ được sinh ra ở Nhật Bản có thể sẽ dưới 1 triệu trẻ trong năm nay. Đây là dự báo vừa được Bộ y tế Nhật Bản đưa ra.

Theo ước tính, có khoảng 981.000 em bé sẽ được sinh ra tại Nhật Bản trong năm 2016, giảm 25.000 trẻ so với dự báo trước đó. Nguyên nhân chính là do sự sụt giảm của số phụ nữ trong độ tuổi 20 - 30. Xu hướng này được dự báo sẽ còn tiếp tục do dân số Nhật Bản đang già hóa nhanh chóng.

Chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe đã đặt mục tiêu nâng tỷ suất sinh ở nước này lên 1,8 vào năm 2025 nhưng để thực hiện được mục tiêu này không hề đơn giản.

'Kim' là chữ đại diện năm 2016 tại Nhật Bản "Kim" là chữ đại diện năm 2016 tại Nhật Bản Bí quyết bách niên giai lão của người Nhật Bản Bí quyết bách niên giai lão của người Nhật Bản Những hòn đảo 'già cỗi' ở Nhật Bản Những hòn đảo "già cỗi" ở Nhật Bản

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước