Tác hại của màn hình điện tử đối với trẻ em

Café sáng với VTV3-Thứ sáu, ngày 09/11/2018 11:49 GMT+7

VTV.vn - Theo kết quả các nhà khoa học Mỹ mới công bố, trẻ em xem tivi hay chơi điện thoại quá nhiều sẽ giảm tính tò mò, kiểm soát bản thân kém, tinh thần bất ổn và dễ bị trầm cảm.

Các nhà khoa học chỉ ra rằng, thiếu niên từ 14 - 17 tuổi là nhóm dễ bị ảnh hưởng nhất. Nhóm này dành hơn 7 giờ mỗi ngày để xem điện thoại được chẩn đoán dễ bị lo âu và mắc bệnh trầm cảm gấp 2 lần so với những người chỉ xem 1 giờ.

Đối với trẻ mẫu giáo, nếu xem thiết bị điện tử quá nhiều có nguy cơ mất bình tĩnh cao hơn gấp đôi. Viện hàn lâm nhi khoa Mỹ khuyến cáo trẻ từ 1 - 5 tuổi không nên xem thiết bị điện tử quá 1 giờ/ngày và không quá 2 giờ đối với trẻ đi học.

Những người thích xem tivi thường ít thân thiện hơn? Những người thích xem tivi thường ít thân thiện hơn?

VTV.vn - Theo kết quả nghiên cứu mới được đại học Kingston University (Anh) công bố, những người thích xem tivi có xu hướng ít thân thiện hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước