Tác hại của việc tẩy trắng da đối với phụ nữ châu Phi

Nguyễn Mai (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 07/02/2018 17:14 GMT+7

VTV.vn - Rất nhiều cô gái trẻ ở châu Phi hiện đang theo đuổi vẻ đẹp mới, đó là làn da trắng sáng.

Các cô gái châu Phi hiện nay lại không ưa chuộng làn da đen bóng như trước nữa. Họ mong muốn một làn da trắng mịn không tì vết và thậm chí bất chấp mọi hậu quả để đạt được vẻ đẹp mà mình ao ước. Thế nhưng, trào lưu này đã tác động không nhỏ đến sức khỏe của chính người sử dụng các sản phẩm tẩy trắng.

Đa số mọi người đều nghĩ rằng, trong mắt người dân châu Phi, làn da càng đen, càng bóng, càng được coi là đẹp. Thế nhưng, sự thật lại không phải như vậy. Cùng với sự ảnh hưởng của nền văn hóa nước ngoài, đặc biệt là các nước phương Tây, rất nhiều cô gái trẻ ở châu lục này hiện đang theo đuổi vẻ đẹp mới, đó là làn da trắng sáng.

Báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới cho thấy, không chỉ Ghana mà nhiều quốc gia khác như Nigeria, Nam Phi, Mali…, trung bình có đến 200 phụ nữ đến bệnh viện mỗi ngày để điều trị các hậu quả của tẩy trắng da.

Bác sĩ da liễu Edumund Delle cho biết: "Da là cơ quan lớn nhất của cơ thể. Khi bạn dùng kem tẩy trắng bừa bãi, da sẽ bị hấp thụ quá nhiều các loại hóa chất, trong đó có chì, thủy ngân hàm lượng cao. Những chất này ngấm qua máu, dễ dàng dẫn đến suy gan và thận".

Da bị tổn thương dễ xuất hiện các triệu chứng như phù da, tạo sẹo sâu, nhiễm trùng và thậm chí là ung thư da. Hiện ngoài Ghana, các quốc gia khác như Bờ Biển Ngà, Kenya và Nam Phi cũng đã cấm sử dụng mỹ phẩm có chứa chất làm trắng da cấp tốc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước