Tại sao nam giới dễ bị đuối nước hơn phụ nữ?

Theo Dân trí-Thứ năm, ngày 22/08/2019 11:48 GMT+7

VTV.vn - Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết khoảng 80% số người chết vì đuối nước là nam giới.

Frank Farley, giảng viên Khoa tâm lý giáo dục Laura H. Carnell tại Đại học Temple, đã kiểm tra số liệu từ Quỹ Anh hùng Carnegie. Kể từ khi tổ chức này bắt đầu trao giải thưởng vào năm 1904, nhiều người đã được nhận giải thưởng vì cứu người khỏi chết đuối.

Tại sao nam giới dễ bị đuối nước hơn phụ nữ? - Ảnh 1.

"Nước là nơi bạn gặp được nhiều anh hùng nhất" - Farley nói - "Tỷ lệ những người hùng nam giới ở đây là 10:1".

Cố gắng giúp người đang vật lộn trong nước là một lý do khiến nam giới có thể dễ bị đuối nước hơn. Nhưng có nhiều lý do khác khiến đàn ông có thể đặt mình vào tình huống nước nguy hiểm, bao gồm ít lo sợ rủi ro hơn.

"Nam giới dễ chấp nhận rủi ro hơn. Họ bơi ra ngoài khu vực bảo vệ. Họ ít mặc áo phao. Họ có thể làm những việc mạo hiểm hơn, như nhảy từ trên cao xuống", Linda Quan, bác sĩ cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng Seatle nói.

Farley cho biết số liệu ông thấy cũng ủng hộ nhận định này: "Đuối nước là vấn đề khá mang tính thể chất. Lịch sử đã cho thấy nam giới có lợi thế (với rủi ro) về thể chất."

Nghiên cứu cho thấy đàn ông nghĩ về các kịch bản có thể có rủi ro khác với phụ nữ. Vì vậy, họ có thể ít nhận ra sự nguy hiểm. Họ thường đánh giá thấp nguy cơ, đồng thời hơi quá tự tin vào kỹ năng dưới nước của mình.

"Họ thường nghĩ rằng Ồ! Mình có thể bơi được. Mình là người bơi giỏi, trong khi thực sự hóa ra họ có thể không như vậy" - Linda Quan nói - "Họ không quan tâm lắm khi đánh giá quá cao khả năng của mình và đánh giá thấp về rủi ro."

Hơn thế nữa, đàn ông thường chịu áp lực từ bạn bè và dễ uống bia rượu khi bơi, cả hai điều này khiến cho họ dễ gặp phải tình huống nguy hiểm.

"Rượu" - Linda Quan cho hay - "Đầu độc phán đoán của bạn và đầu độc một loạt những thứ khác rất hữu ích trong bơi lội, chẳng hạn như sự thăng bằng".

Linda Quan cho biết cho biết mặc dù nghe có vẻ như các chuyên gia đang quá nghiêm khắc với đàn ông nhưng rất nhiều nghiên cứu gần đây cho thấy nam giới và phụ nữ có phản ứng não khác nhau. Có một lý do sinh lý đằng sau tất cả những lựa chọn này.

"Nam giới phải mất nhiều thời gian hơn để phát triển kỹ năng phán đoán, đánh giá nguy cơ. Những trung tâm não bộ này mất nhiều thời gian hơn để phát triển ở nam giới, hầu hết phải đến tuổi 30", Linda Quan chia sẻ.

Trong tất cả các nhóm tuổi, nam thiếu niên dễ bị đuối nước nhất.

Nhưng thông tin này không nên khiến mọi người tuyệt vọng. Có rất nhiều điều bạn có thể làm để khuyến khích cả nam giới và phụ nữ an toàn khi ở dưới nước - đặc biệt là việc sử dụng áo phao, một điều cần được làm một cách tự động giống như thắt dây an toàn.

Cha mẹ có thể làm gì để giúp con trai an toàn? Họ nên bắt đầu sớm với việc nói với trẻ những điều như: Đây là những việc con được làm và không được làm. Chúng ta sẽ mặc áo phao. Chúng ta sẽ học bơi. Chúng ta sẽ bơi gần nhân viên cứu hộ và chúng ta sẽ không uống rượu....

Thiết lập ranh giới rõ ràng và vững chắc về bơi lội từ nhỏ có nghĩa là cả các em nam và nam giới sẽ đưa ra quyết định thông minh hơn theo bản năng.

"Chúng ta cần biến tất cả thành một phần của văn hóa để nó trở nên tự động và không có nhiều chỗ cho sự tùy ý", Linda Quan nói.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước