Thái Lan săn "vàng" từ du lịch Halal

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 27/03/2017 13:10 GMT+7

VTV.vn - Du lịch theo "tiêu chuẩn Hồi giáo Halal" nằm trong chiến lược lặng lẽ, nhưng đầy quyết tâm của Thái Lan nhằm đa dạng hóa lượng du khách tới với nước này.

Halal, theo ngôn ngữ Arab có nghĩa là "hợp pháp" hoặc "được phép dùng", là tiêu chuẩn áp dụng cho tất cả các khía cạnh đời sống, kinh tế xã hội của người Hồi giáo. Cùng với Singapore, Thái Lan hiện đứng đầu danh sách các quốc gia sẵn sàng chào đón du khách Hồi giáo.

Theo tổ chức xếp hạng Trăng lưỡi liềm, thị trường du lịch Hồi giáo hiện là một trong những thị trường phát triển nhanh nhất thế giới nhờ các chuyến bay rẻ và sự bùng nổ của tầng lớn trung lưu Hồi giáo. Ước tính số du khách Hồi giáo sẽ tăng lên khoảng 120 triệu lượt người năm nay.

Nhiều người cảm thấy ngạc nhiên khi đất nước Thái Lan đang hướng về các tiêu chuẩn Halal. Nhưng người Thái rất hiểu rằng: luôn có sẵn "vàng" ở phía cuối cầu vồng Halal.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!


TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước