Thăm vườn hoa tulip lớn nhất châu Á

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 03/04/2017 19:44 GMT+7

VTV.vn - Không phải ai cũng biết rằng ở Kashmir, Ấn Độ có một khu vườn tulip lớn nhất châu Á và lớn thứ hai trên thế giới, chỉ sau Hà Lan.

Kashmir - vùng đất nằm ở phía Tây Bắc của Ấn Độ, không chỉ được biết đến bởi bề dày lịch sử, mà còn nổi tiếng về cảnh sắc thiên nhiên và khí hậu, được ví như thiên đường trên mặt đất. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng ở Kashmir có một khu vườn tulip lớn nhất châu Á và lớn thứ hai trên thế giới, chỉ sau Hà Lan.

Vườn hoa tulip lớn nhất châu Á đang mở cửa đón khách thăm quan. Vườn hoa tulip nằm bên bờ hồ Dal, thuộc thủ phủ Srinagar, bang Kashmir phủ kín diện tích hơn 15 hecta. Năm nay, vườn hoa sẽ mở cửa đón khách trong 15 ngày.

Rất nhiều khách du lịch đang đổ về đây, với mong muốn được chiêm ngưỡng các đóa hoa tulip khoe sắc rực rỡ. Ở đây, có hơn 2 triệu bông hoa thuộc 46 loài hoa tulip. Tuổi thọ trung bình của hoa tulip thường là 3-4 tuần, tuy nhiên những cơn mưa lớn hoặc khí hậu mùa hè khắc nghiệt có thể khiến chúng bị chết sớm. Tất cả những mầm hoa tulip ở đây đều được nhập về từ Hà Lan.

Kashmir là nơi có điều kiện thời tiết rất phù hợp với hoa tulip: địa hình nhiều núi bao quanh, mùa đông kéo dài và khí hậu mát lạnh. Người dân địa phương ở đây luôn tự hào rằng thung lũng hoa của họ có đủ sức lôi cuốn để cạnh tranh với tulip Hà Lan. Còn đối với chính phủ Ấn Độ, lễ hội hoa tulip vào dịp tháng 4 hàng năm chính là cách để quảng bá hình ảnh và thu hút du lịch của quốc gia Nam Á này.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước