Thanh niên Việt Nam sử dụng rượu bia dẫn đầu các nước Đông Nam Á

VTV9-Thứ sáu, ngày 24/11/2017 09:41 GMT+7

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Tỷ lệ sử dụng rượu bia của thanh niên Việt Nam độ tuổi từ 15 -19 tuổi dẫn đầu trong các nước Đông Nam Á, trên cả các nước Lào, Thái Lan và Campuchia.

Bộ Nội vụ và Trung tâm phát triển OECD đã công bố báo cáo tổng quan về chính sách phúc lợi của thanh niên Việt Nam. Báo cáo trích dẫn dữ liệu quan sát sức khỏe toàn cầu của Tổ chức Y tế Thế giới năm 2010.

Theo báo cáo, ngày càng có nhiều thanh niên Việt Nam uống rượu bia, có 38,3% dân số trên 15 tuổi sử dụng rượu bia, cứ 2 người đàn ông thì có 1 người uống rượu. Tỷ lệ người nghiện rượu nặng là 1,4% trong tổng dân số trên 15 tuổi.

Báo cáo cho biết, tình trạng sử dụng rượu bia là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra tai nạn giao thông cũng như bệnh tật khác, đặc biệt trong nhóm nam thanh niên trẻ.

TNGT: Đa số do tài xế sử dụng bia, rượu TNGT: Đa số do tài xế sử dụng bia, rượu

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tại nạn giao thông (TNGT), một trong những nguyên nhân chính xác định do người sử dụng phương tiện giao thông sử dụng bia rượu.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước