Thành phố New York có thể chìm vì... quá nặng

Mai Linh (theo Live Science)-Thứ tư, ngày 31/05/2023 13:15 GMT+7

Ảnh: Getty Images

VTV.vn - Sức nặng tổng hợp của các tòa nhà ở New York có thể khiến thành phố này bị lún xuống.

Theo các nhà nghiên cứu, sức nặng từ các ngôi nhà tại thành phố New York có thể khiến khu vực này đối mặt tình trạng sụt lún. Tình trạng này có thể bị làm nghiêm trọng thêm bởi những yếu tố khác như mực nước biển dọc theo bờ biển Đại Tây Dương tăng nhanh hơn từ ba đến bốn lần so với mức trung bình toàn cầu.

Các nhà nghiên cứu ước tính, vào năm 2100, dọc theo bờ biển phía Đông nước Mỹ sẽ bị sụt lún từ 48 đến 150cm do các yếu tố tự nhiên về phần đất bên dưới khu vực. Ngoài nguyên nhân sụt lún tự nhiên này, các nhà khoa học còn lưu ý về yếu tố nhân tạo như các tòa nhà. Họ ước tính rằng khối lượng của 1.084.954 tòa nhà trong 5 quận của thành phố New York tương đương với 762 tỷ kg phân bố trên 778 km vuông. 

Các nhà khoa học cũng phát triển các mô hình máy tính để tính toán lượng sụt lún gây ra bởi trọng lượng của các tòa nhà. Dữ liệu cho thấy, mỗi năm toàn thành phố trung bình sụt lún từ 1 đến 2 mm. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước