Tháp Eiffel sẽ "thay áo" toàn bộ với màu sơn mới

Mai Linh (theo Lonely Planet)-Thứ ba, ngày 23/02/2021 14:00 GMT+7

VTV.vn - Tháp Eiffel sẽ khoác lên mình diện mạo hoàn toàn mới trước thềm Thế vận hội Olympic 2024, sự kiện thể thao quy mô toàn cầu được tổ chức tại Pháp.

Tháp Eiffel sẽ thay áo toàn bộ với màu sơn mới - Ảnh 1.

Tháp Eiffel, địa danh mang tính biểu tượng của thành phố Paris (Pháp) sẽ sớm trải qua một đợt “nâng cấp” hoành tráng để chuẩn bị cho Thế vận hội Olympic năm 2024 tại quốc gia này. Trong vài năm tới, đội ngũ tu sửa sẽ loại bỏ lớp sơn và rỉ sét hiện tại và phủ một lớp sơn vàng mới, giúp tòa tháp thêm phần lung linh và tỏa sáng cả ngày lẫn đêm.

Từ khi ra mắt lần đầu tại sự kiện Hội chợ Thế giới vào năm 1889, tòa tháp xinh đẹp và cực kỳ nổi tiếng này đã trải qua nhiều đợt trùng tu và sơn sửa. Không nhiều người biết rằng, tháp Eiffel đã được tô điểm đến 19 lần qua các năm, với nhiều màu sắc nổi bật như cam, xanh lá cây hay vàng tươi, tiêu tốn đến 60 tấn sơn màu. 

Tháp Eiffel sẽ thay áo toàn bộ với màu sơn mới - Ảnh 2.

Kể từ năm 1968, tòa tháp đã gắn liền với một tông màu nâu đặc trưng. Tuy vậy, kế hoạch đổi mới hiện tại dự định sẽ thay đổi hình ảnh này, mang lại cho tòa tháp “màu áo” vàng-nâu, tập trung vào sắc độ vàng kim óng ánh khi công việc sơn sửa hoàn tất. 

Nhiệm vụ nâng cấp diện mạo cho tháp Eiffel được ước tính chi phí lên đến 50 triệu euro (gần 1395 nghìn tỷ VND), bao gồm việc loại bỏ các lớp sơn cũ trước đó. Đây là một quá trình nguy hiểm bởi các công nhân phải tiếp xúc với chì, và đòi hỏi một quy trình đảm bảo sức khỏe nghiêm ngặt cho sức khỏe của người lao động. Lớp sơn bao phủ cấu trúc được tận tay phân tích bởi các kiến trúc sư chuyên xử lý các di tích lịch sử của thành phố Paris. 

Tháp Eiffel sẽ thay áo toàn bộ với màu sơn mới - Ảnh 3.

Pierre-Antoine Gatier, kiến trúc sư trưởng của các di tích lịch sử của Pháp chia sẻ: "Tại sao Gustave Eiffel (người đã thiết kế tháp Eiffel) lại chọn màu vàng nâu? Có lẽ là vì màu sắc này sẽ phản chiếu lại toàn bộ thành phố Paris, bao gồm cả những ngôi nhà đá cắt xây lên từ đá vôi của nơi này". 

Ông Patrick Branco Ruivo, Giám đốc điều hành của công ty vận hành tòa tháp, nói thêm: "Đợt sơn sửa sẽ làm cho Tháp Eiffel có màu vàng óng hơn một chút so với màu sắc mà ta thường thấy lâu nay, kịp lúc để đón chào kỳ Thế vận hội".  

Tháp Eiffel sẽ thay áo toàn bộ với màu sơn mới - Ảnh 4.

Theo dự kiến, toàn bộ công việc tu sửa sẽ hoàn thành vào năm 2022, sớm hơn nhiều so với thời gian diễn ra Thế vận hội 2023. Tháp Eiffel sẽ sẵn sàng để trở thành một phần tuyệt đẹp của bối cảnh diễn ra các sự kiện thể thao ba môn phối hợp và bơi lội dưới nước. Trong khi đó, khu vực xung quanh tòa tháp sẽ là nơi tổ chức các sự kiện giải trí trong suốt kỳ Thế vận hội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước