Thử nghiệm “tạo mây biển” nhân tạo để cứu các rạn san hô

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 23/04/2020 17:54 GMT+7

Quần thể san hô Great Barrier. (Ảnh: Getty Images)

VTV.vn - Trong nỗ lực giải cứu quần thể san hô Great Barrier, các nhà nghiên cứu Australia đang thử nghiệm kỹ thuật có tên "tạo mây biển” để làm giảm nhiệt độ nước biển.

Với kĩ thuật này, các nhà khoa học sẽ tiến hành phun những giọt nước biển siêu nhỏ vào không khí trên các rạn san hô, tạo ra nhiều đám mây và các bóng râm hơn. Từ đó làm giảm sức nóng trên biển, tạo điều kiện phục hồi cho các rạn san hô.

Các nhà nghiên cứu dự định sẽ mở rộng quy mô thử nghiệm gấp 3 lần vào năm 2020 và gấp 10 lần vào 1 năm sau đó để giúp hồi phục, duy trì rạn san hô Great Barrier - một trong những hệ sinh thái biển quan trọng nhất thế giới.

Rạn san hô Great Barrier trải qua đợt tẩy trắng nghiêm trọng nhất trong lịch sử Rạn san hô Great Barrier trải qua đợt tẩy trắng nghiêm trọng nhất trong lịch sử San hô có những dấu hiệu đứng trước nguy cơ bị tuyệt chủng San hô có những dấu hiệu đứng trước nguy cơ bị tuyệt chủng Các rạn san hô có thể biến mất trong 20 năm tới Các rạn san hô có thể biến mất trong 20 năm tới

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

rạn san hô

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước