Trải nghiệm chợ cổ và phong cách kinh doanh Thổ Nhĩ Kỳ

Vân Anh - Phùng Sơn (PV thường trú Đài THVN tại Trung Đông)-Thứ năm, ngày 20/02/2020 13:05 GMT+7

VTV.vn - Nếu đến với Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), bạn không thể bỏ qua ngôi chợ cổ trong nhà lớn nhất thế giới - Grand Bazaar.

500 năm tuổi, ngôi chợ cổ là điểm đến đón tiếp khách lượng du lịch hàng năm lớn nhất so với bất kỳ nơi nào trên thế giới. Lượng hàng hóa đa dạng quy tụ từ nhiều nền văn hóa như Ba Tư, Arab hay Bắc Phi. 4000 cửa hàng lớn nhỏ kéo dài suốt 3ha diện tích khiến bạn dễ lạc lối. Không chỉ là nơi mua sắm, Grand Bazaar là nơi ít ỏi còn sót lại để trải nghiệm cuộc sống Thổ Nhĩ Kỳ thời đế chế Ottoman.

Ông Mamoud, cửa hàng mỹ nghệ, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, cho biết: "Hầu hết hàng gốm sứ của chúng tôi là hoa văn truyền thống thời đế chế Ottoman huy hoàng. Ngày trước hàng Trung quốc cũng tràn khu chợ, nhưng chục năm trở lại đây thuế hàng Trung Quốc vào Thổ Nhĩ Kỳ bị đánh khá cao nên hàng của họ kém cạnh tranh hơn hàng nội địa".

Những gian hàng nội địa Thổ Nhĩ Kỳ bao giờ cũng thu hút nhất đối với người mua. Màu sắc, vị ngon và chính cái cách bán của người bán hàng khiến mỗi vị khách khi bước ra khỏi đều có cảm giác mình vừa mua được một món hời.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước