Trải nghiệm cùng đội chiêng nhí làng T’Nùng 1 (Gia Lai)

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 01/12/2018 09:21 GMT+7

VTV.vn - Đội chiêng nhí làng T’Nùng vinh dự là đoàn nghệ thuật dẫn đầu trong chương trình diễu hành đường phố tại Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên năm 2018.

Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên năm 2018 đã chính thức khai mạc đầy ấn tượng tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai vào tối qua (30/11). Đến Gia Lai những ngày này du khách sẽ được hòa mình vào không khí lễ hội rộn ràng cùng với những màn trình diễn nghệ thuật cồng chiêng của hơn 1.000 nghệ nhân dân gian đến từ 5 tỉnh Tây Nguyên là Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông, Lâm Đồng. Hình ảnh quen thuộc gắn với những chiếc cồng chiếc chiêng là già làng, thanh niên trai tráng. Tuy nhiên, tại Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên năm nay có sự góp mặt đặc biệt của một đội chiêng nhí.

Những ngày qua, các thành viên đội chiêng nhí T'Nùng 1, xã Ya Ma, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai đã thức dậy để chuẩn bị trang phục và nhạc cụ cho buổi diễn sắp tới. T'Nùng 1 là tên của đội chiêng nhí khá nổi tiếng của tỉnh Gia Lai, các em đã từng đi biểu diễn nhiều nơi và giành được nhiều giải thưởng. Đội hiện có 20 thành viên từ 6 - 8 tuổi, đều là người dân tộc Ba Na.

Một trong những hoạt động nổi bật tại Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên năm nay là biểu diễn, diễu hành đường phố, trong đó đội chiêng nhí T'Nùng tham gia rất tích cực vào hoạt động này.

Vậy để có được những màn trình diễn tốt nhất các bạn nhỏ đã phải tập luyện chăm chỉ như thế nào, mời quý vị theo dõi VIDEO trên!

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước