Trang web hẹn hò chỉ dành cho người đẹp, từ chối hồ sơ của người… xấu

Theo Dân trí-Thứ bảy, ngày 18/05/2019 14:52 GMT+7

VTV.vn - Đến người sáng lập ra trang web này, Greg Hodge, cũng bị loại ra khỏi trang của chính anh ta vì vài lý do, một trong số đó là… không đủ đẹp.

Một trang web hẹn hò mang tên BeautifulPeople đang gây nhiều tranh cãi khi mang danh là địa chỉ kết nối những trái tim cô đơn tìm đến với nhau nhưng lại chỉ chấp nhận tác thành cho người đẹp, "không chơi" với người xấu.

Để có thể tham gia vào trang này, người dùng sẽ đăng ký, nói mình thích người thế nào và ngồi chờ 48 tiếng đồng hồ trong khi cách thành viên đã được tham gia group thuộc giới tính đối lập bỏ phiếu cho ngoại hình của họ.

Thật đáng kinh ngạc là trang web này có đến hơn 1 triệu thành viên và tính từ khi ra đời năm 2002, nó đã từ chối 8,5 triệu người đăng ký trên toàn thế giới vì… không đủ đẹp. Các hình ảnh bị nhận biểu tượng "không thích" thường liên quan đến da xấu, mũi to, quá béo hay quá gầy (nữ) hoặc có quá nhiều/ quá ít tóc (nam).

Trong số 8,5 triệu người đăng ký bị từ chối, những người đến từ nước Anh chiếm số đông. Các nước tiếp theo là Ấn Độ, Nga, và Philipines. Nơi được đánh giá có nhiều người xinh đẹp nhất là các nước thuộc khối Scandinavi.

Gred Hodge, người sáng lập ra website kiêm quản trị trang nói rằng, đây là một kết quả “thật cay đắng và khó nuốt” bởi anh ta cũng là người Anh và… đã bị loại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước