Trồng cây ăn quả trên đường phố

Tiến Tú, Thùy Dương, Dương Dũng-Thứ bảy, ngày 25/05/2024 05:36 GMT+7

VTV.vn - Trên một số tuyến phố ở Quảng Ninh hay Hải Phòng, việc trồng cây ăn quả như mít, xoài... ven đường khiến nhiều người thích thú.

Sự xuất hiện của những hàng cây mít trên nhiều đường phố đã khiến những con đường này như khoác lên một chiếc áo mới. Được trồng ở dọc sông Tam Bạc, thành phố Hải Phòng từ năm 2022, đến bây giờ phần lớn số cây mới ra trái. Và để trông coi chúng không ai khác ngoài những hộ kinh doanh đối diện.

Chị Phạm Thị Lan (Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng) cho biết: "Tôi nghĩ, trước cửa nhà nào thì nhà đó quản lí, có trách nhiệm theo dõi và chăm sóc. Ở đây có rất là nhiều camera, trẻ con và người dân ở đây cũng rất là có ý thức, không ai tới đây để vặt quả mà chỉ muốn ngắm thôi".

Bà Nguyễn Thị Thu (Tổ trưởng Tổ dân phố Tam Bạc, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng) cho biết: "Khi những quả ra thì vận động du khách tới đây chỉ thăm quan và ngắm…".

Do đây là lần đầu tiên những cây mít đồng loạt ra trái nên việc thu hoạch cũng như công tác quản lí đang có những phương án đề xuất khác nhau.

Ông Phạm Quang Tuấn (Phó Chủ tịch UBND Phường Phan Bội Châu, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng) cho rằng: "Nhiều cách làm sáng tạo của người dân như quây lưới sắt để quả không rụng ra ngoài lại ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị".

Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích (Chủ tịch UBND Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng) cho biết: "Chúng tôi đã có kế hoạch giao việc thu hoạch cho các tổ dân phố, tổ chức đoàn thể của phường thiện nguyện đến các hộ cận nghèo, khó khăn để việc thu hoạch mang ý nghĩa lớn".

Trồng cây ăn quả trên đường phố - Ảnh 1.

Còn tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, mô hình trồng cây xoài dọc tuyến cửa ngõ dài gần 10km đã được thực hiện từ 5 năm trước. Với số lượng gần 1000 cây xoài, tuy nhiên, công tác thu hoạch lại không triển khai. Thành phố chỉ thu gom trong trường hợp quả rơi rụng ảnh hưởng đến mỹ quan hay giao thông đô thị. Vị trí trồng cây trên vỉa hè lớn, không cho phép đỗ xe nên mức độ rủi ro với tài sản người dân được coi là rất thấp. Việc người dân vặt xoài không bị cấm, nhưng khuyến cáo mọi người không nên bẻ cành.

Ông Hoàng Vĩnh Hà (Phó Giám đốc Ban quản lí các dịch vụ công ích Tp. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) cho biết: "Từ năm 2018 chưa có một vụ tai nạn nào xảy ra do cây xoài. Đến các mùa mưa bão, chúng tôi luôn phải đảm bảo công tác cắt tỉa cảnh để đảm bảo sự an toàn…".

Trong quy hoạch về cây xanh trồng nơi công cộng không cấm trồng cây ăn quả nhưng vẫn cần hạn chế, tùy thuộc vào vị trí trồng và đảm bảo các điều kiện đi cùng. Việc trồng cây ăn quả đan xen với cây xanh đô thị thông thường nếu được thử nghiệm hiệu quả hứa hẹn sẽ đem đến sự đa dạng cho hệ thống cây xanh của các thành phố.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước