Trung Quốc: Mất cân bằng giới tính nghiêm trọng

Thời sự VTV-Chủ nhật, ngày 01/02/2015 12:30 GMT+7

Theo số liệu mới được công bố từ cơ quan y tế Trung Quốc, quốc gia đông dân nhất thế giới này đang có số lượng nam giới nhiều hơn số lượng nữ giới 34 triệu người.

Cơ quan y tế Trung Quốc cho rằng, Trung Quốc đang rơi vào tình trạng mất cân bằng giới nghiêm trọng nhất từ trước đến nay. Năm 2014, theo thống kê từ Cục Thống kê Trung Quốc, đất nước này có 700 triệu nam giới, trong khi dân số nữ giới chỉ đạt 667 triệu người.

Cơ quan y tế Trung Quốc coi sự mất cân bằng giới tính là cực kỳ nghiêm trọng và lo ngại rằng điều này sẽ khiến nhiều đàn ông Trung Quốc gặp khó khăn trong việc tìm vợ sau này.

Giáo sư Gao Rui - Viện Khoa học Xã hội Sơn Tây, Trung Quốc cho biết: "Số lượng nam giới lớn hơn số lượng nữ giới sẽ làm gia tăng áp lực lập gia đình đối với nam giới”.

Theo ông Gao, khó khăn trong việc lập gia đình có thể sẽ làm gia tăng tội phạm tình dục. Các chuyên gia cho rằng, truyền thống trọng nam khinh nữ và việc xác định giới tính thai nhi trước sinh bất hợp pháp là những nguyên nhân chính của sự mất cân bằng giới tính.

"Trong văn hóa truyền thống Trung Quốc, người ta tin rằng chỉ có đàn ông mới có nhiều khả năng hỗ trợ gia đình. Niềm tin này vẫn còn ngự trị ở khu vực nông thôn”, Giáo sự Gao Rui cho biết thêm.

Ủy ban Y tế và Kế hoạch hóa gia đình Trung Quốc đã tuyên bố sẽ ngăn chặn mọi hoạt động bất hợp pháp làm ảnh hưởng đến sự cân bằng giới tính, bao gồm sử dụng trái phép công nghệ siêu âm hoặc xét nghiệm máu ở nước ngoài để xác định giới tính trước sinh.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước