Trung Quốc sáng chế UAV chim bồ câu bịt mắt radar

Theo Dân trí-Thứ ba, ngày 26/06/2018 21:33 GMT+7

VTV.vn - Trung Quốc đã triển khai loại máy bay do thám không người lái (UAV) mới có hình dáng tựa như loài chim với khả năng đánh lừa tài tình.

Ngày 25/6, tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (Hong Kong, Trung Quốc) đã đưa tin về chương trình do thám có mật danh “Bồ câu”, đồng thời dẫn nguồn tin giấu tên khẳng định hơn 30 cơ quan quân sự và nhà nước của Trung Quốc đã sử dụng máy bay không người lái “nhái” loài chim này.

Trung Quốc sáng chế UAV chim bồ câu bịt mắt radar - Ảnh 1.

Thiết bị bay không người lái mô phỏng chim bồ câu của Trung Quốc. Ảnh: SCMP

Các nhà khoa học tại Đại học Bách Khoa Tây Bắc ở Tây An, tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc), đã hợp tác nghiên cứu máy bay do thám không người lái của chương trình "Bồ câu". Quân đội Trung Quốc đã đánh giá cao sự đóng góp của nhà khoa học tham gia chương trình "Bồ câu" này.

Loại máy bay không người lái này thay vì tận dụng cánh quạt để bay lại vận động mô phỏng theo cách đập cánh của những chú chim thật để lấy độ cao và di chuyển.

Những “chú chim sắt” không người lái này bay được nhờ “đôi cánh” tay quay thanh lắc nhận năng lượng từ động cơ điện. Phần mềm được thiết kế để chiếc máy bay này di chuyển nhịp nhàng tạo điều kiện quay những đoạn video do thám chất lượng cao.

Chiếc máy bay không người lái này mô phỏng giống tới 90% chuyển động của loài bồ câu, ngoài ra thiết bị cũng hoạt động rất yên lặng, khó có thể nghe thấy từ mặt đất.

Trung Quốc sáng chế UAV chim bồ câu bịt mắt radar - Ảnh 2.

Thiết kế của máy bay không người lái thuộc chương trình "Bồ câu". Ảnh: SCMP

Mỗi máy bay không người lái của chương trình “Bồ câu” thường được trang bị camera độ phân giải rất cao, anten định vị toàn cầu GPS, hệ thống kiểm soát bay và dữ liệu kết nối với vệ tinh.

Hãng Sputnik (Nga) cho biết chương trình “Bồ câu” của Trung Quốc là một phần của sáng kiến mới để mô phỏng theo đặc điểm của “Mẹ tự nhiên” nhằm tối đa tính hiệu quả và tránh bị phát hiện. Những máy bay không người lái này có thể “đánh lừa” được radar.

Tuy nhiên, những “chú chim sắt” vẫn có điểm yếu. Giáo sư Song Bifeng tại Đại học Bách Khoa Tây Bắc trong tháng 4 từng nhận xét rằng máy bay không người lái thuộc chương trình “Bồ câu” không thể vượt qua được gió mạnh, thời tiết xấu hoặc di chuyển đường dài. Ngoài ra, máy bay “Bồ câu” cũng không có khả năng tự tránh được va chạm với vật thể khác.

Trước đây, trong năm 2012, Trung Quốc từng nghiên cứu sáng chế loại chim robot có kích thước tương tự đại bàng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước