Pakistan phản đối Mỹ về vụ tấn công của UAV

Lan Anh-Chủ nhật, ngày 09/06/2013 08:00 GMT+7

Bộ Ngoại giao Pakistan hôm 8/6 đã triệu Đại biện Mỹ tại Islamabad tới để phản đối vụ tấn công mới đây nhất của máy bay không người lái (UAV) Mỹ khiến 9 người thiệt mạng tại Tây Bắc Pakistan.

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Pakistan, Chính phủ nước này đã chuyển thông điệp phản đối các vụ tấn công của các máy bay không người lái của Mỹ là vi phạm chủ quyền lãnh thổ của Pakistan, đồng thời đề nghị Washington chấm dứt ngay lập tức các hoạt động này. Tuyên bố nêu rõ, Pakistan duy trì quan điểm rằng các vụ oanh kích của máy bay không người lái là phản tác dụng và chỉ gây thương vong đối với dân thường Pakistan.

‘ Máy bay không người lái của Mỹ (Ảnh: Internet)

Trước đó, trong bài phát biểu đầu tiên tại Quốc hội, tân Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif đã kịch liệt chỉ trích chương trình máy bay không người lái của Mỹ.

Theo một thống kê của Anh, có tới 3.587 người đã bị thiệt mạng trong các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tại Pakistan kể từ năm 2004.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước