TT-Huế: Phát huy lợi thế "Một điểm đến 5 di sản"

Anh Phương (VTV8)-Thứ sáu, ngày 29/07/2016 10:40 GMT+7

VTV.vn - TT-Huế có lợi thế đặc biệt không nơi nào so sánh được là “di sản trong di sản”. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp dịch vụ du lịch vẫn chưa phát huy hết lợi thế này.

Cùng với Quần thể di tích Cố đô Huế, Nhã nhạc cung đình Huế, Mộc bản triều Nguyễn và Châu bản triều Nguyễn đã được UNESCO công nhận là Di sản thế giới, việc Thơ văn chữ Hán trên kiến trúc cung đình Huế được công nhận là Di sản ký ức thế giới càng làm tăng thêm giá trị của Di sản Huế.

Tính đến đầu tháng 7/2016, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đón trên 1,3 triệu lượt khách du lịch, tổng doanh thu bán vé tham quan đạt 141,4 tỉ đồng. Thế mạnh đã có tuy nhiên đến nay, nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ du lịch vẫn chưa thực sự nhạy cảm với lợi thế này.

Để du lịch Huế thực sự là “Một điểm đến 5 di sản” đúng nghĩa rất cần sự đồng lòng giữa quản lý Nhà nước và doanh nghiệp để thực sự phát huy cũng như khẳng định tầm quan trọng của di sản Cố đô Huế.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

Huế, di sản

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước