Tự nuôi gà trong nhà mang đến nhiều mối nguy tiềm ẩn

Mai Linh (theo Foxnews)-Thứ ba, ngày 07/02/2023 06:00 GMT+7

(Ảnh: iStock)

VTV.vn - Nhiều gia đình do không có diện tích nuôi gà ngoài trời đã có suy nghĩ táo bạo đến việc tự nuôi gà tại nhà, tuy nhiên việc này mang đến nhiều mối nguy tiềm ẩn.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của Mỹ, các loài động vật có lông vũ ẩn chứa nhiều nguy cơ tiềm ẩn đối với sức khỏe con người. Chỉ trong năm 2022, đã có đến 1230 ca bệnh, 225 ca nhập viện và 2 ca tử vong liên quan đến các loài gia cầm trong 49 bang của nước Mỹ. Trong đó, Puerto Rico là bang phải chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ những đợt dịch bệnh bùng phát đến từ các loài gia cầm.

Bác sĩ Kathy Benedict cho biết: “Gà mang rất nhiều vi khuẩn gây bệnh truyền nhiễm như campylobacter, E. coli và salmonella. Loài gà rất hiếm bị bệnh bởi các vi khuẩn chúng mang trên người, do đó trông chúng rất khỏe mạnh và bạn không thể biết bên trong chúng đang chứa mầm bệnh. Tuy nhiên, nếu bạn đặt chuồng gà trong nhà thì khả năng bị nhiễm bệnh Histoplasmosis là rất cao bởi trong đất bị nhiễm phân gà có chứa nấm độc hại”. 

Tự nuôi gà trong nhà mang đến nhiều mối nguy tiềm ẩn - Ảnh 1.

(Ảnh: iStock)

Ngoài ra, nếu bạn tiếp xúc với chuồng gà, sau đó đưa tay lên miệng hay chạm vào thức ăn bạn sẽ vô tình nuốt phải vi khuẩn salmonella. Các triệu chứng khi nhiễm khuẩn salmonella bao gồm sốt, đau bụng và tiêu chảy. Thậm chí, trẻ em, người già trên 65 tuổi hay người bị suy giảm hệ miễn dịch có thể phải nhập viện.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước