Tuyên Quang: Thả cá không thả túi ni lông

Quang Hải - Đàm Thủy-Thứ sáu, ngày 02/02/2024 15:50 GMT+7

VTV.vn - Từ nhiều năm nay, phong trào "thả cá không thả túi ni lông" vào ngày 23 tháng Chạp tại Tuyên Quang được người dân tích cực hưởng ứng, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Vài năm trở lại đây chương trình "thả cá không thả túi ni lông" của MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp cùng Hội Nông dân và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tuyên Quang đã trở thành một phong trào có ý nghĩa lan toả lớn góp phần thay đổi nhận thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường.

Cá thì được thả nhưng túi sẽ ở lại, người dân và các tình nguyện viên sẽ thu gom túi ni lông để đưa đi xử lý. 

Thả cá ngày 23 tháng Chạp là một truyền thống đẹp của dân tộc, nhưng sâu xa hơn nó còn thể hiện ý nghĩa nhân văn cao cả khi chúng ta phóng sinh và tái tạo nguồn lợi thuỷ sản của tự nhiên. Không thả túi ni lông cũng chính là hành động đẹp song hành, vừa bảo vệ môi trường vừa làm được việc tâm đức.

Tuyên Quang: Thả cá không thả túi ni lông - Ảnh 1.
Tuyên Quang: Thả cá không thả túi ni lông - Ảnh 2.

Nếu như trước đây, rác thải, túi ni lông tràn ngập các điểm thả cá thì từ vài năm nay đã không còn thấy những hình ảnh phản cảm đó nữa.

Tuyên Quang: Thả cá không thả túi ni lông - Ảnh 3.

Nhiều người đựng cá vào chậu, bình thủy tinh.

Tuyên Quang: Thả cá không thả túi ni lông - Ảnh 4.
Tuyên Quang: Thả cá không thả túi ni lông - Ảnh 5.

Người dân hào hứng với việc thả cá chép.

Tuyên Quang: Thả cá không thả túi ni lông - Ảnh 6.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước