Uống cà phê hợp lý có thể có lợi cho tim và kéo dài tuổi thọ

Mai Linh (theo CNN)-Thứ ba, ngày 29/03/2022 11:18 GMT+7

(Ảnh: CNN)

VTV.vn - Trái ngược với suy nghĩ của nhiều người, cà phê thực sự có khả năng bảo vệ sức khỏe hệ tim mạch.

Theo kết quả của ba bản tóm tắt nghiên cứu được công bố vào thứ Năm vừa qua, uống từ hai đến ba tách cà phê hàng ngày có thể giúp giảm 10% đến 15% nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch như suy tim, loạn nhịp tim… Tác giả của nghiên cứu này là Tiến sĩ Peter M.Kistler – trưởng bộ phận nghiên cứu điện sinh lý lâm sàng tại Viện Tim mạch và Tiểu đường Baker, đồng thời là trưởng bộ phận điện sinh lý tại bệnh viện Alfred ở Melbourne, Úc.

Được biết, để hoàn thành nghiên cứu, Kistler và các nhà khoa học khác đã sử dụng dữ liệu từ Ngân hàng Biobank của Vương quốc Anh, theo dõi kết quả sức khỏe của hơn 500.000 người trong ít nhất 10 năm. Những người tham gia thử nghiệm đã báo cáo lượng tiêu thụ cà phê của họ và được chia vào những nhóm nhỏ. Kết quả cho thấy nhóm uống từ 2 đến 3 tách mỗi ngày có nguy cơ mắc các bệnh tim mạch về sau thấp nhất và nhóm uống 1 tách mỗi ngày có nguy cơ đột quỵ hoặc tử vong do bệnh tim mạch thấp nhất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước