Vi nhựa – "Kẻ" tàn phá cơ thể thầm lặng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 17/06/2019 17:08 GMT+7

VTV.vn - Theo nghiên cứu, khi ăn một suất hải sản, đặc biệt các món từ động vật có vỏ như trai, hàu, sò…, bạn có thể nuốt vào bụng 90 hạt vi nhựa.

Muối biển hay các thực phẩm đựng trong hộp, túi nilong đều có thể nhiễm hạt vi nhựa. Những hạt nhỏ li ti trông rất đẹp mắt này trong kem đánh răng, sữa rửa mặt, kem tẩy tế bào chết chính là những hạt vi nhựa được cho là giúp thấm sâu loại bỏ bụi bẩn.

Nhưng có lẽ nguồn vi nhựa lớn nhất mà chúng ta tiêu thụ là nước đóng chai. Tổ chức Y tế TG tìm thấy 90% các loại nước đóng chai có trên thị trường chứa hạt vi nhựa. Các chai nước có thể chứa đến 240 hạt/ lít.

Hạt vi nhưạ có thể khiến chúng ta mất cân bằng hoóc-môn, mắc các căn bệnh về thần kinh, các bệnh hô hấp, ảnh hưởng đến cấu trúc não bộ, gây tăng động, suy yếu và biến đổi hệ miễn dịch cùng hàng loạt những nguy cơ khác.

Các chuyên gia khuyến cáo, người tiêu dùng nên cố gắng hạn chế sử dụng những sản phẩm nhựa không chỉ để giúp môi trường mà còn bảo vệ chính bản thân mình khỏi những nguy hại sức khoẻ trên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước