Võ đạo thuần hóa những đứa trẻ ngang bướng

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 27/01/2020 09:58 GMT+7

VTV.vn - Không chỉ luyện động tác, môn sinh Thiên Môn Đạo còn được uốn nắn, rèn rũa ứng xử để làm sao có thể trở thành những con người hoàn thiện hơn.

Đang học lớp 10, Vũ Xuân Thành bỏ học giữa chừng vì chán học. Cả 1 năm ở nhà, cậu chỉ đi chơi điện tử, lang thang khắp mọi nơi. Bố mẹ quá lo lắng đã xin gửi cậu vào ở hẳn cùng với vị chưởng môn Thiên Môn Đạo, ăn uống, sinh hoạt, tập luyện luôn ở nhà thầy. Bất cứ khi nào có điều kiện, chưởng môn Nguyễn Khắc Phấn đều dành riêng thời gian để giảng đạo lý cho Thành. Việc gì nên, việc gì không nên. 

Cái khó nhất là điều chỉnh lại tư tưởng của một cậu bé mới lớn ở độ tuổi đang có rất nhiều bất ổn. Bằng sự mềm mỏng tinh tế, lại phải vừa cứng rắn nghiêm nghị, chỉ sau nửa năm ở bên Sư phụ Nguyễn Khắc Phấn, được thầy động viên, Thành đã chủ động xin thầy được cho đi học lại lớp 10. Cậu rất chăm chỉ, quyết tâm, dù đã chậm hơn các bạn cùng trang lứa đến 2 năm học.

Không chỉ Thành, không ít thanh thiếu niên tính khí ngang tàng đã được gửi gắm cho thầy Phấn. Như trường hợp của Nguyễn Nam Thắng, từ hồi 13-14 tuổi, Thắng đã được coi là đầu gấu ở xóm, bởi quá nghịch ngợm, đánh bạn như cơm bữa, thậm chí quật bạn hàng xóm chảy máu khắp người. Bố mẹ không thể dạy nổi, đã gửi Thắng lên ở hẳn với thầy Phấn. Hơn chục năm trôi qua, giờ đây, cậu đã tốt nghiệp đại học Thể dục thể thao, làm giáo viên võ thuật và thể chất tại một trường cấp 3, đồng thời giữ chức danh sư trưởng quản lý hẳn một võ đường Thiên Môn Đạo.

Thầy Nguyễn Khắc Phấn cho biết, đa phần môn sinh chỉ tập 3 buổi 1 tuần. Riêng những cậu thanh thiếu niên ngỗ nghịch được cha mẹ gửi gắm thì được thầy sắp xếp ăn nghỉ ngay tại các võ đường. Sau nhiều năm kiên trì, đến nay, đã có đến cả trăm môn sinh như vậy được thầy Phấn rèn rũa để thay đổi, trở thành những con người tốt hơn.

Thiên Môn Đạo, theo những ghi chép còn được lưu giữ lại, đã được hình thành từ cuối thể kỷ 18, tính đến nay đã có khoảng 300 năm lịch sử. Thiên Môn Đạo được sáng lập bởi dòng họ Nguyễn Khắc ở thôn Dư Xá Thượng, xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa, Hà Nội. Thiên Môn Đạo có đủ các bài tập luyện quyền cước, binh khí và cả khí công… Với Thiên Môn Đạo, học võ là để rèn luyện sức khỏe, để giúp đỡ mọi người, chứ không phải để đánh nhau. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Chính tinh thần võ đạo của môn võ này đã khiến nhiều đứa trẻ đã tìm lại được con đường chân chính cho tương lai…

Tinh thần võ đạo Nhật Bản giữa lòng Thủ đô Tinh thần võ đạo Nhật Bản giữa lòng Thủ đô

VTV.vn - Tại Thủ đô Hà Nội đang diễn ra triển lãm đáng chú ý với những người yêu thích võ thuật, đó là Triển lãm Tinh thần võ đạo - Lịch sử võ đạo Nhật Bản.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước