"Vòng tay yêu thương" - Ngày hội dành cho trẻ tự kỷ

Bài và Ảnh: Trần Thùy-Chủ nhật, ngày 02/04/2017 12:01 GMT+7

VTV.vn - Sáng nay (2/4), gần 800 trẻ em tự kỷ đến từ 21 tỉnh, thành trên cả nước hội tụ tại Ngày hội "Vòng tay yêu thương" do Cung Thiếu nhi Hà Nội tổ chức.

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Thế giới nhận biết chứng tự kỷ (2/4), Cung Thiếu nhi Hà Nội tổ chức Ngày hội Vòng tay yêu thương dành cho trẻ tự kỷ. Đây là lần thứ 3 ngày hội này được tổ chức với mục đích gắn kết cộng đồng, tạo không gian ấm áp, thân thiện và đầy ắp niềm vui dành cho trẻ tự kỷ. Đồng thời cũng là nơi gặp gỡ, chia sẻ cách chăm sóc và can thiệp trẻ tự kỷ, góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thức xã hội về chứng tự kỷ.

Ngày hội có sự tham gia của gần 800 trẻ tự kỷ đến từ 21 Trường, Trung tâm can thiệp trẻ tự kỷ từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước như Thanh Hóa, Nghệ An, Hải Phỏng, Quảng Ninh, Tuyên Quang...

Vòng tay yêu thương - Ngày hội dành cho trẻ tự kỷ - Ảnh 1.

Bà Võ Thị Thanh Diệp - Phó Giám đốc Cung thiếu nhi đọc diễn văn khai mạc Ngày hội "Vòng tay yêu thương".

Vòng tay yêu thương - Ngày hội dành cho trẻ tự kỷ - Ảnh 2.

Nhiều tiết mục đặc sắc của trẻ em tự kỷ đến từ 21 Trung tâm chăm sóc và can thiệp trẻ tự kỷ trên cả nước.

Vòng tay yêu thương - Ngày hội dành cho trẻ tự kỷ - Ảnh 3.

Đến với Ngày hội các em được tham gia các trò chơi miễn phí như đu quay, nhà bóng, câu cá, ghép hình... và các trò chơi vận động.

Vòng tay yêu thương - Ngày hội dành cho trẻ tự kỷ - Ảnh 4.

Các gian hàng do trẻ tự kỷ làm ra như: tranh vẽ, sản phẩm thêu, đan...

Vòng tay yêu thương - Ngày hội dành cho trẻ tự kỷ - Ảnh 5.

Ngoài ra còn có các khu khám răng miễn phí, test tâm lý dành cho trẻ em.

Vòng tay yêu thương - Ngày hội dành cho trẻ tự kỷ - Ảnh 6.

Ngày hội thu hút hàng trăm phụ huynh và con em tham gia.

Vòng tay yêu thương - Ngày hội dành cho trẻ tự kỷ - Ảnh 7.

21 Trường, Trung tâm chăm sóc và can thiệp trẻ tự kỷ có mặt tại Ngay hội.

Đến với Ngày hội Vòng tay yêu thương, ngoài được thưởng thức các tiết mục văn nghệ của các trẻ em tự kỷ đến từ các Trung tâm, các em còn được tham gia các trò chơi, tư vấn và làm test tâm lý, khám răng miễn phí và các sản phẩm được trưng bày tại các gian hàng do trẻ tự kỷ làm ra như: tranh vẽ, sản phẩm thêu, đan...

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước