Xã Hữu Kiên được thiên nhiên ưu ái cho diện tích chăn thả rộng với hơn 8.000 ha, nhiều đồng cỏ cùng nguồn nước trong, khí hậu thoáng mát là những điều kiện rất thuận lợi khiến loài ngựa bạch sinh sôi nhanh.
Ngựa được chăn thả hoàn toàn tự nhiên. Sáng người dân lên thả ngựa, chiều gọi ngựa về nơi uống nước, cho ăn bổ sung tinh bột và buộc ngựa vào khu riêng của từng gia đình để tiện theo dõi tình trạng sức khỏe. Ngựa được nuôi thả rông sống theo đàn và được đánh dấu riêng bằng tiếng chuông ở cổ.
Ngựa bạch dễ nuôi, dễ tiêu thụ nên mang lại kinh tế ổn định cho các hộ gia đình ở đây. Không chỉ hình thành một nghề mà nó còn góp phần bảo vệ nguồn gen ngựa bạch Việt Nam.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!