WHO báo động tình trạng phá thai "chui" trên thế giới

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 20/05/2019 16:01 GMT+7

Hình minh họa. Ảnh: Churchmilitant

VTV.vn - Mỗi năm trên thế giới có 55,7 triệu ca phá thai được thực hiện, gần một nửa trong số đó là những ca phá thai không an toàn và có nguy cơ đe dọa đến tính mạng con người.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã đưa ra lời cảnh báo rằng khoảng 22,5 triệu ca phá thai mỗi năm được tiến hành tại các cơ sở y tế chui, hoặc thậm chí diễn ra tại nhà và bằng các phương pháp lạc hậu. 97% trong các ca phá thai là diễn ra tại các nước châu Phi, châu Á và khu vực Mỹ La-tinh, đe dọa tính mạng của 24 triệu phụ nữ. Những ca phá thai chui này sử dụng thuốc kém chất lượng mua tại chợ đen, hay bằng những phương pháp phá thai lỗi thời, không có kỹ thuật.

WHO cho biết, có khoảng 47.000 phụ nữ tử vong do phá thai mỗi năm, chiếm gần 13% các ca tử vong liên quan tới thai sản trên toàn thế giới.

Hàn Quốc hợp pháp hóa phá thai Hàn Quốc hợp pháp hóa phá thai

VTV.vn - Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc quyết định dỡ bỏ lệnh cấm phá thai đã tồn tại suốt 66 năm qua. Đây là một quyết định mang tính bước ngoặt và nhận được sự ủng hộ của công chúng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước