Đồng Won của Hàn Quốc. (Ảnh: freepik/TTXVN)
Ngày 13/1, đồng Won của Hàn Quốc tiếp tục giảm mạnh, rơi xuống dưới mốc 1.470 Won đổi 1 USD do tác động kép từ đợt bán tháo cổ phiếu của các nhà đầu tư nước ngoài và đồng yen suy yếu.
Cụ thể, vào lúc 13 giờ 30 theo giờ Việt Nam, đồng Won được giao dịch ở mức 1.473,7 Won/USD, giảm 5,3 Won so với phiên giao dịch trước đó. Đây là mức thấp nhất được ghi nhận kể từ ngày 23/12/2025, khi giao dịch ở mức 1.483,6 won/USD.
Trước đó, đồng Won từng chạm “đáy” của năm 2025 được ghi nhận vào ngày 9/4 là 1.484,1 Won/USD. Mốc này cũng gần với tỷ giá thấp kỷ lục ngày 12/3/2009, ở mức 1.496,5 Won/USD, trong giai đoạn khủng hoảng tài chính toàn cầu.
Ông Min Kyung-won, chuyên gia phân tích tại Ngân hàng Woori, nhận định nhu cầu mua USD từ các nhà nhập khẩu và các nhà đầu tư trong nước nhằm để mua cổ phiếu nước ngoài đã đẩy tỷ giá tăng cao. Ngoài ra, sự suy yếu của đồng Won cũng diễn biến cùng chiều với đà giảm giá của đồng Yen Nhật.
Đáng chú ý, đồng Yen Nhật cũng đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 7/2024 trong phiên 13/1. Nguyên nhân xuất phát từ thông tin Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi dự định giải tán Hạ viện ngay khi kỳ họp quốc hội thường kỳ bắt đầu vào tuần tới.
Áp lực lên đồng nội tệ Hàn Quốc càng gia tăng khi các nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 276,77 tỷ Won (187,7 triệu USD) trên Sở Giao dịch chứng khoán Hàn Quốc hôm 13/1. Tuy nhiên, bất chấp đà bán ròng này, chỉ số Kospi vẫn tăng 1,47% lên mức cao kỷ lục 4.692,64 điểm.
Trước tình hình đồng nội tệ suy yếu, các nhà chức trách tiền tệ Hàn Quốc đã có sự can thiệp và triển khai nhiều biện pháp chính sách, giúp tỷ giá tạm thời phục hồi về trên mức 1.450 Won/USD. Tuy nhiên, do sự mất cân bằng cung cầu kéo dài trên thị trường, đồng Won đã giảm đều đặn kể từ ngày 30/12 đến nay.
Bình luận (0)