Đột phá hạ tầng tạo động lực phát triển cho Cà Mau

Chí Điển – Quang Nhật

17/01/2026 20:19 GMT+7

VTV.vn - Tỉnh Cà Mau xác định rõ quan điểm “Giao thông phải đi trước, mở đường cho phát triển”, đặc biệt là hạ tầng giao thông, là khâu đột phá then chốt.

Cà Mau là địa phương nằm xa các vùng kinh tế lớn, điều kiện phát triển còn nhiều khó khăn. Trước thực tế đó, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 đã đặt mục tiêu tăng trưởng bình quân từ 10% trở lên, thể hiện quyết tâm và khát vọng vươn mình mạnh mẽ của Đảng bộ và chính quyền địa phương.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh Cà Mau xác định rõ quan điểm: “Giao thông phải đi trước, mở đường cho phát triển”, coi kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông, là khâu đột phá then chốt.

Chỉ trong vòng một tháng, công tác giải phóng mặt bằng tuyến cao tốc Cà Mau – Đất Mũi dài 90km đã hoàn thành. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của các cấp, các ngành, hơn 1.600 hộ dân bị ảnh hưởng đều đồng thuận, bàn giao mặt bằng phục vụ dự án.

Đột phá hạ tầng tạo động lực phát triển cho Cà Mau - Ảnh 1.

Xã Đất Mũi là một trong những địa phương hoàn thành sớm công tác giải phóng mặt bằng. Ông Cao Văn Phú, Chủ tịch UBND xã Đất Mũi cho biết, toàn bộ hệ thống chính trị của xã đã tập trung tuyên truyền, vận động người dân theo đúng kế hoạch. Quá trình triển khai nhận được sự đồng thuận rất cao của người dân. Riêng tại xã Đất Mũi, ba dự án trọng điểm đều đã bàn giao mặt bằng đạt 100%.

Người dân địa phương cũng tích cực ủng hộ chủ trương này. Ông Lê Văn Tình, xã Đất Mũi chia sẻ, gia đình chấp hành tốt việc bàn giao mặt bằng để nhà nước sớm triển khai thi công, đồng thời chủ động ổn định chỗ ở, tạo điều kiện thuận lợi cho dự án được thực hiện.

Sự quyết liệt của tỉnh được thể hiện ngay từ đầu nhiệm kỳ, từng “nút thắt” trong triển khai dự án được tháo gỡ kịp thời. Hiện nay, nhiều công trình trọng điểm trên địa bàn như cao tốc Cà Mau – Đất Mũi, tuyến giao thông ra đảo Hòn KhoaiCảng biển Hòn Khoai đang được triển khai đồng bộ, đảm bảo tiến độ.

Đột phá hạ tầng tạo động lực phát triển cho Cà Mau - Ảnh 2.

Trong nhiều năm qua, giao thông được xem là “điểm nghẽn” lớn đối với sự phát triển của Cà Mau. Nhận thức rõ điều này, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025–2030 đã xác định phát triển kết cấu hạ tầng là khâu đột phá chiến lược. Bên cạnh các dự án do Trung ương đầu tư, tỉnh Cà Mau tập trung nguồn lực phát triển hạ tầng kết nối nội tỉnh và liên vùng, bảo đảm sự phát triển hài hòa giữa các địa phương.

Đột phá hạ tầng tạo động lực phát triển cho Cà Mau - Ảnh 3.

Ông Lâm Văn Bi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết, trong năm 2026, tỉnh sẽ ưu tiên đầu tư kết cấu hạ tầng kết nối với các công trình trọng điểm, đặc biệt là các tuyến đấu nối quốc lộ, khu kinh tế và vùng kinh tế ven biển. Đồng thời, tỉnh triển khai các dự án trong kế hoạch đầu tư trung hạn.

Từ vị thế địa đầu cực Nam của Tổ quốc, Cà Mau đang từng bước khẳng định vai trò và tầm vóc mới trên bản đồ phát triển khu vực. Với quyết tâm chính trị cao, sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân, đột phá về kết cấu hạ tầng tiếp tục được xác định là “chìa khóa” quan trọng, tạo nền tảng vững chắc cho chặng đường phát triển mới của vùng đất cực Nam.

Tin liên quan

Từ khóa:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.