Du lịch Trung Quốc: Khi sự đồng hành được định giá

VTV.vn - Cùng với vé máy bay, khách sạn hay tour du lịch, một loại dịch vụ mới cũng đang thu hút giới trẻ: đó là thuê người chụp ảnh, đi chơi hay leo núi cùng.

Thị trường du lịch Trung Quốc đang nóng dần trước kỳ nghỉ Trung thu và Quốc khánh. Cùng với vé máy bay, khách sạn hay tour du lịch, một loại dịch vụ mới cũng đang thu hút giới trẻ: đó là thuê người chụp ảnh, đi chơi hay leo núi cùng. Đáng chú ý, từ những nhu cầu tưởng như rất nhỏ này, đang hình thành một thị trường dịch vụ mới, được truyền thông Trung Quốc gọi là "kinh tế đồng hành".

Bỏ ra 40 NDT tức khoảng 150.000 đồng để thuê người chụp ảnh, người trẻ đang mua những bức ảnh hay mua sự đồng hành?". Đây là câu hỏi được một số báo của Trung Quốc đặt ra trong những ngày gần đây khi nói về nghề tạm dịch là đồng hành chụp ảnh.

Họ cầm máy ảnh nhưng không hẳn là nhiếp ảnh gia. Cùng khách đi chơi nhưng cũng không phải bạn bè. Giá dịch vụ phổ biến khoảng 40 đến 150 NDT một giờ. Người cung cấp dịch vụ không chỉ chụp ảnh, mà còn có thể dẫn đường, giới thiệu quán ăn và trò chuyện cùng khách trong suốt hành trình.

Bởi vậy, nhật báo Trùng Khánh cho rằng thứ thực sự được bán là "vài giờ đồng hành".

Một bài của tờ Công nhân cũng ghi nhận, tại Vũ Hán, một sinh viên 20 tuổi làm dịch vụ đồng hành chụp ảnh toàn thời gian trong kỳ nghỉ hè có tháng thu nhập tới 7.000 NDT, tức khoảng 27 triệu đồng.

Không chỉ chụp ảnh, khi nhu cầu trải nghiệm ngày càng cá nhân hóa, "sự đồng hành" cũng đang được tách thành nhiều loại dịch vụ và có thể định giá. Tờ Nhân dân nhật báo lấy ví dụ tại núi Thái Sơn: một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đồng hành leo núi đã phát triển từ chưa đến 10 người lên khoảng 370 người. Một chuyến ban ngày có giá tương đương gần 3 triệu đồng.

Từ du lịch, mua sắm đến khám bệnh hay giải trí, những nhu cầu về sự hỗ trợ, tương tác và kết nối đang được chuyển hóa thành các dịch vụ cụ thể. Tờ Thương mại Trung Quốc đặt hiện tượng này trong một xu hướng rộng hơn, gọi là "kinh tế đồng hành" là một thị trường mới của tiêu dùng dịch vụ, có quy mô hơn 50 tỷ NDT năm 2025, tạo thêm những công việc linh hoạt.

Tuy nhiên, đây là những dịch vụ mới, vẫn còn khoảng trống pháp lý. Tờ Du lịch Trung Quốc cho biết, những dịch vụ mới này chủ yếu mang tính tự phát và khi hai người lạ đồng hành với nhau tiềm ẩn một số rủi ro.

Từ một nhu cầu xã hội, "sự đồng hành" đang trở thành một dịch vụ có thể định giá. Những nhu cầu mới đang tạo ra nghề mới và thị trường mới, nhưng cùng với đó cũng là yêu cầu sớm thiết lập những tiêu chuẩn và quy tắc phù hợp để quản lý nghề này.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.