Anh trở thành điểm du lịch hấp dẫn đối với du khách Trung Quốc do Brexit

Vân Anh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 23/05/2017 16:15 GMT+7

VTV.vn - Sau Brexit, nước Anh đã trở thành một điểm đến ngày càng hấp dẫn đối với du khách Trung Quốc.

Năm ngoái, số du khách Trung Quốc đi du lịch nước ngoài đạt 135 triệu lượt, với tổng mức chi tiêu là 261 tỷ USD, cao hơn rất nhiều so với mức chi của các quốc tịch khác - theo số liệu của Tổ chức Du lịch Thế giới (WTO) thuộc Liên Hợp Quốc. Việc đồng Bảng giảm giá sau sự kiện cử tri Anh chọn rời Liên minh châu Âu (EU) hay còn gọi là Brexit, chính sách nới lỏng các quy định cấp thị thực (visa) và mức độ kết nối tăng cường giữa Trung Quốc với Anh đã khiến nước Anh trở thành một điểm đến ngày càng hấp dẫn đối với du khách Trung Quốc.

Cũng giống như các quốc gia châu Âu khác, nước Anh đang trải thảm đỏ đón du khách Trung Quốc. Theo tổ chức xúc tiến du lịch Anh Visit Britain, so với du khách đến từ các quốc gia khác, du khách Trung Quốc có thời gian lưu trú lâu hơn và chi tiêu nhiều hơn cao gấp 3 lần mức trung bình của du khách các nước khác.

Nhận thấy tiềm năng du lịch đối với du khách Trung Quốc và lợi ích kinh tế của đồng Bảng Anh giảm, nhiều nhà đầu tư Trung Quốc cũng bắt đầu đầu tư vào thị trường bất động sản tại xử sở sương mù.

Theo thống kê, đầu tư vào bất động sản Anh từ Trung Quốc đã tăng 1,6 tỷ Bảng trong năm 2016, hoàn toàn trái ngược với xu hướng giảm của các thị trường đầu tư khác.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước