Hà Nội tổ chức lễ hội ông Công ông Táo

Hoàng Hà (VNE)-Thứ tư, ngày 30/01/2013 16:00 GMT+7

 Vào ngày 23 tháng chạp, người dân sẽ rước biểu tượng ông đầu rau cao 1,2 m, cá chép dài 3,5 m và 12 mâm sản vật từ làng gốm Bát Tràng (Gia Lâm) tới trung tâm thủ đô.

Hoạt động này nằm trong khuôn khổ Hội hoa chợ Tết tôn vinh làng nghề và hàng nông sản chất lượng cao do thành phố Hà Nội tổ chức.

Theo Ban tổ chức, sau lễ diễu hành và tiễn ông Công ông Táo, 12 mâm sản vật gồm bánh chưng, bánh dày, bánh đậu xanh, bánh cáy, bưởi ngọt... sẽ được dâng cúng tại tượng đài Lý Thái Tổ, đền Ngọc Sơn, Hoàng thành Thăng Long...

Đây là lần đầu tiên Hà Nội tổ chức lễ hội ông Công ông Táo quy mô. Theo văn hoá cổ, Táo quân là vị thần gần gũi nhất với mỗi con người, mỗi gia đình ở Việt Nam. Vào dịp 23/12 âm lịch hàng năm, người dân lại đốt vàng mã, thả cá chép tiễn ông lên chầu trời.

Ngoài lễ hội ông Công ông Táo, trong khuôn khổ hội hoa chợ Tết (tổ chức tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam số 2 Hoa Lư) còn diễn ra nhiều hoạt động như: trưng bày, biểu diễn thư pháp, câu đối Tết và các sản phẩm thủ công; lễ vinh danh nghệ nhân làng nghề Việt Nam; giao lưu bếp làng Việt..

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước