(Ảnh: DPA)
Chính phủ Đức đã công bố mức thưởng lên tới 1 triệu Euro cho những thông tin giúp bắt giữ các đối tượng tình nghi đứng sau vụ tấn công phóng hỏa vào hệ thống điện, gây ra sự cố mất điện nghiêm trọng tại thủ đô Berlin hồi đầu tháng 1 vừa qua. Thông tin được Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt xác nhận ngày 27/1.
Theo giới chức Đức, vụ tấn công đã khiến khoảng 45.000 hộ gia đình và hơn 2.200 doanh nghiệp tại khu vực Tây Nam Berlin rơi vào cảnh mất điện kéo dài gần 1 tuần, đúng vào thời điểm mùa đông khắc nghiệt. Đây được coi là sự cố mất điện nghiêm trọng nhất tại Berlin kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai.
Cảnh sát Đức hiện đang truy lùng các thành viên của nhóm cực tả tự xưng Vulkangruppe (Nhóm Núi lửa), lực lượng đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ việc thông qua nhiều tuyên bố trực tuyến. Nhóm này cho biết mục tiêu của họ là tấn công ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch, song giới chức khẳng định hành động phóng hỏa vào cáp điện cao thế đã trực tiếp gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với đời sống dân sinh.
Phát biểu khi công bố mức thưởng, Bộ trưởng Nội vụ Alexander Dobrindt nhấn mạnh chính phủ sẽ mạnh tay đáp trả chủ nghĩa cực đoan cánh tả, đồng thời tăng cường đáng kể năng lực của các cơ quan an ninh. Ông cho rằng việc treo thưởng ở mức cao là cần thiết để thể hiện mức độ nghiêm trọng của vụ việc và khuyến khích người dân cung cấp thông tin.
Theo kế hoạch, cảnh sát sẽ triển khai chiến dịch tuyên truyền quy mô lớn tại Berlin, bao gồm phát tờ rơi và treo áp phích tại hệ thống tàu điện ngầm, nhằm kêu gọi các manh mối liên quan đến nhóm tình nghi.

Nhà máy điện khí Lichterfelde ở Berlin, Đức (Ảnh: AP)
Cơ quan tình báo nội địa Đức cho biết Vulkangruppe đã hoạt động từ năm 2011 và từng thực hiện nhiều vụ phóng hỏa tại Berlin và khu vực lân cận. Đáng chú ý, nhóm này từng nhận trách nhiệm cho vụ tấn công năm 2024 khiến nhà máy Tesla tại Berlin phải tạm ngừng sản xuất.
Vụ mất điện đã làm dấy lên lo ngại sâu sắc về an ninh hạ tầng trọng yếu, trong bối cảnh Đức cảnh giác trước nguy cơ phá hoại và gián điệp. Bộ trưởng Dobrindt cho biết Hạ viện Đức (Bundestag) dự kiến trong tuần này sẽ thông qua một dự luật mới nhằm tăng cường bảo vệ các cơ sở hạ tầng thiết yếu.
Tuy nhiên, dự thảo luật cũng đang vấp phải ý kiến trái chiều từ giới doanh nghiệp và ngành năng lượng, cho rằng các quy định có thể quá phức tạp và thậm chí làm lộ thêm thông tin nhạy cảm. Thừa nhận điều này, Bộ trưởng Dobrindt cho rằng Đức hiện đã công khai quá nhiều thông tin về hạ tầng trọng yếu và cần có biện pháp cân bằng giữa minh bạch và an ninh.
Bình luận (0)