Bảo vệ của bệnh viện ẩu đả nhóm xe cứu thương ngoại tuyến

Trần QuyếtCập nhật 07:40 ngày 26/04/2019

VTV.vn - Một vụ ẩu đả đã xảy ra tại khuôn viên bệnh viện Nhân dân 115 - TP.HCM do mâu thuẫn giữa đội ngũ bảo vệ của bệnh viện và nhóm xe cứu thương dịch vụ.

Chiều 24/4, một vụ ẩu đả đã xảy ra tại khuân viên bệnh viện Nhân dân 115 - TP. HCM. Nguyên nhân dẫn đến vụ ẩu đả đến từ mâu thuẫn giữa đội ngũ bảo vệ của bệnh viện và nhóm xe cứu thương dịch vụ ngoại tuyến.

Thông tin ban đầu, ông Vĩnh Hưng (47 tuổi, ngụ quận Tân Phú) tài xế xe cấp cứu tư nhân biển số 51B-23872 vào khuôn viên của Bệnh viện Nhân dân 115 chở một ca bệnh tử vong đến chùa Pháp Vân để mai táng. Tại đây đã nảy sinh mâu thuẫn, đánh nhau với các bảo vệ ở đây khiến 6 người bị thương, bao gồm cả ông Hưng.

Theo đại diện của Bệnh viện, ông Hưng điều khiển xe ô tô vào khu vực tiếp nhận bệnh cấp cứu làm cản trở lối vận chuyển bệnh nhân vào khoa cấp cứu. Bảo vệ phát hiện đã yêu cầu tài xế điều khiển phương tiện đi nơi khác và không được quay phim chụp hình thì bị chống đối. Do đó, khi một bảo vệ áp sát khống chế đã bị ông Hưng cắn vào tay. Sau đó, hai bên xảy ra xô xát, thấy vậy con trai ông Hưng lao vào ẩu đả giải vây cho cha.

Vụ xô xát cả 2 bên đều có thương tích. Vụ việc diễn ra bất ngờ khiến gia đình có người nhà tử vong bị ảnh hưởng đến kế hoạch. Sự việc diễn ra ngay tại khuân viên của bệnh viện khiến họ không hài lòng về cách ứng xử thiếu chuyên nghiệp của lực lượng bảo vệ đơn vị.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!