Ninh Thuận xử lý lấn chiếm đất công để làm du lịch

Thanh Tùng, Anh DũngCập nhật 14:22 ngày 28/06/2022

VTV.vn - Cơ quan chức năng huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận đã vào cuộc xử lý tình trạng lấn chiếm trái phép hàng chục héc ta đất công dọc tuyến đường tỉnh lộ 701 để làm du lịch.

Khu vực bãi Đá Trứng thuộc đất công do UBND xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận quản lý. Tuy nhiên, hơn 4 năm qua, 6 hộ dân đã liên tục lấn chiếm trái phép hơn 35ha.

Làm việc với cơ quan chức năng, các hộ dân đều thừa nhận đã lấn chiếm trái phép đất công. Tuy nhiên, những hộ này cho rằng, họ sẽ trả lại phần đất đã lấn chiếm nếu địa phương có chính sách bồi thường hợp lý.

Hiện nay, chính quyền xã đã lập hồ sơ và xác định chính xác diện tích đất công bị lấn chiếm, xây dựng trái phép, sau đó chuyển cho UBND huyện Thuận Nam xử lý. Các hộ dân phải tự tháo dở toàn bộ, trả lại phần đất lấn chiếm.

Quan điểm của UBND xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam là sẽ xử lý dứt điểm, thu hồi đất công bị lấn chiếm để lập lại kỷ cương trong lĩnh vực quản lý đất đai.

Trước mắt, chính quyền địa phương vận động các hộ dân tự tháo dở, trả lại phần đất công do nhà nước quản lý. Nếu các hộ dân không chấp hành, cơ quan chức năng sẽ tiến hành cưỡng chế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!