Ô nhiễm môi trường vì bãi rác tự phát trên cửa ngõ vào TP. Nha Trang

Thanh Nhã, Anh DũngCập nhật 14:30 ngày 26/05/2022

VTV.vn - Hiện nay, trên đường Võ Nguyên Giáp – cửa ngõ vào TP. Nha Trang đã xuất hiện nhiều bãi rác tự phát với quy mô ngày càng lớn, gây cản trở giao thông và mất vệ sinh, mỹ quan

Dọc đường Võ Nguyên Giáp qua các xã Diên Toàn, Diên An, huyện Diên Khánh hay xã Vĩnh Trung, TP. Nha Trang có hàng chục điểm tập kết rác tự phát. 

Chính quyền địa phương đã triển khai cắm bảng cấm đổ rác hay tổ chức thu gom, dọn dẹp. Thế nhưng, tình trạng vứt rác bừa bãi trên đường Võ Nguyên Giáp vẫn tồn tại nhiều năm qua. 

Đường Võ Nguyên Giáp có lộ giới rộng nhất TP. Nha Trang. Mới đây, tỉnh Khánh Hòa đã quyết định đầu tư 85 tỷ đồng để làm dải phân cách cho tuyến đường này. Trong tương lai, đây sẽ là tuyến đường đẹp, là điểm tạo ấn tượng đầu tiên khi người dân và du khách vào TP. Nha Trang từ phía Tây. Do đó, cần phải xử lý dứt điểm tình trạng vứt rác bừa bãi trên đường Võ Nguyên Giáp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!