Tình trạng ùn ứ, bốc mùi hôi thối không chỉ cản trở giao thông mà còn ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng trăm hộ dân.
Vốn là tuyến đường dân sinh rộng 2 làn xe, nhưng gần 1 tháng qua, một nửa lòng đường qua thôn Hoàng Cầu đã bị rác thải chiếm trọn. Con đường bỗng chốc biến thành bãi rác bất đắc dĩ.
Mặt đường bị thu hẹp khiến mỗi khi có xe ô tô đi qua, phương tiện ở chiều đối diện buộc phải dừng lại chờ đợi. Đáng lo ngại, điểm tập kết rác tự phát này lại nằm sát chùa Tam Giáo và chỉ cách khu dân cư chưa đầy 50m.
Không được che chắn, không có bờ bao, bãi rác này đang ảnh hưởng đến môi trường sống xung quanh. Mỗi khi trời mưa, nước rỉ rác chảy tràn ra mặt đường và xả thẳng xuống dòng kênh thủy lợi ngay kế bên.

Gần 1 tháng qua, một nửa lòng đường qua thôn Hoàng Cầu đã bị rác thải chiếm trọn.
Ông Trần Tuấn Anh (Trưởng thôn Hoàng Cầu, xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên) cho biết: "Bãi rác này quá gần dân, vì vậy mong muốn lãnh đạo UBND tạo điều kiện chuyển bãi rác đi. Địa phương đã đề xuất một số địa điểm, nhưng chưa thống nhất được".
Mỗi ngày, xã Lạc Đạo phát sinh khoảng 20 tấn rác thải sinh hoạt, nhưng đơn vị môi trường chỉ thu gom được chưa đầy một nửa. Đỉnh điểm là vào ngày 25/9 vừa qua, đơn vị thu gom bất ngờ có văn bản xin tạm dừng tiếp nhận rác. Lượng rác ùn ứ khổng lồ không có lối thoát, trong khi quỹ đất của địa phương lại có hạn.
Không chỉ tại xã Lạc Đạo, tình trạng rác thải sinh hoạt bủa vây đường đi, khu dân cư cũng đang là bài toán nhức nhối tại nhiều địa phương khác trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
Trước tính chất cấp bách của sự việc, ngày 2/10 vừa qua, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đã có chỉ đạo khẩn, yêu cầu các địa phương tập trung xử lý dứt điểm rác thải tồn lưu. Về giải pháp lâu dài, chậm nhất trong quý II năm 2027, các nhà máy xử lý rác thải đang xây dựng trên địa bàn tỉnh phải đi vào vận hành. Bởi chỉ khi năng lực xử lý được bảo đảm, những bãi rác lộ thiên mới có thể từng bước được xóa bỏ, trả lại môi trường sống trong lành cho người dân.
Bình luận (0)