Điểm mới là mô hình này còn gắn với cách tính phí theo lượng rác thải: xả nhiều trả phí nhiều, xả ít trả ít. Trong 3 tháng thí điểm, người dân chưa phải trả phí; kết quả sẽ được đánh giá trước khi xem xét nhân rộng từ năm 2027.
Vào 20h, sau khi nghe âm thanh phát ra từ xe môi trường, người dân của tổ dân phố Lê Thánh Tông (phường Cửa Nam, TP Hà Nội) lại mang rác thải sinh hoạt còn lại như thức ăn thừa đựng trong những túi tiêu chuẩn, đưa ra điểm thu gom theo hướng dẫn.
Ông Chu Thế Tuyên (tổ dân phố Lê Thánh Tông, phường Cửa Nam, TP Hà Nội) chia sẻ: "Tôi thấy việc thực hiện phân loại rác và thu gom rác bằng túi tiêu chuẩn này cực kỳ có ý nghĩa, vì giảm được rác thải phải xử lý. Khi phân loại ra, một phần sẽ được tái chế, không gây ô nhiễm môi trường".

Trong 3 tháng thí điểm phân loại rác tại nguồn và sử dụng túi tiêu chuẩn để đựng rác sinh hoạt còn lại, người dân chưa phải trả phí.
Theo mô hình thí điểm, rác thải sinh hoạt được phân thành 4 nhóm gồm: chất thải tái chế; chất thải nguy hại; chất thải cồng kềnh và chất thải sinh hoạt còn lại. Chất thải sinh hoạt còn lại được đựng trong túi tiêu chuẩn có màu xám trong, dạng quai xách, được in dấu hiệu nhận diện và mã QR cung cấp thông tin hướng dẫn phân loại rác.
Ông Nguyễn Thanh Sơn (Phó Tổng Giám đốc Công ty Môi trường đô thị Hà Nội) cho biết: "Để cho bà con quen với cách thức phân loại mới, dùng túi tiêu chuẩn hướng tới việc người dùng xả thải nhiều sẽ phải trả tiền nhiều, người xả thải ít sẽ trả tiền ít".
Trong 3 tháng thí điểm, người dân chưa phải trả phí theo số lượng túi sử dụng. Chính quyền phường và đơn vị môi trường sẽ ghi nhận lượng rác, mức độ chấp hành và những vấn đề phát sinh trong quá trình thu gom.
Ông Nguyễn Xuân Quyết (Phó Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, UBND phường Cửa Nam, TP Hà Nội) cho hay: "Chúng tôi sẽ tiến hành theo dõi, đánh giá kết quả hằng ngày, hằng tuần để rút kinh nghiệm, nhằm thực hiện phương án thu gom rác tốt nhất, phấn đấu đến năm 2027 nhân rộng trên toàn địa bàn phường".
Thông qua đợt thí điểm, cơ quan chức năng kỳ vọng với việc phân loại đúng, sử dụng đúng túi tiêu chuẩn, kết hợp bỏ rác đúng giờ, đúng nơi quy định sẽ góp phần gia tăng lượng chất thải có khả năng tái chế, giảm lượng rác phải chôn lấp và xử lý.
Bình luận (0)