El Nino có thể quay trở lại cuối năm 2026: Nguy cơ thiếu nước, hạn mặn gia tăng trên diện rộng

VTV.vn - El Nino có thể xuất hiện từ giữa năm 2026 với xác suất tới 90%, kéo theo nắng nóng, thiếu mưa và nguy cơ thiếu nước, hạn mặn gia tăng trên phạm vi cả nước.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có văn bản gửi Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, cảnh báo sớm về khả năng xuất hiện hiện tượng El Nino trong năm 2026, kèm theo những rủi ro đáng lo ngại đối với nguồn nước và sản xuất.

Theo đó, hệ thống ENSO đang chuyển từ trạng thái La Nina sang trung tính và có khả năng cao chuyển sang El Nino trong khoảng tháng 6 đến tháng 8/2026, với xác suất từ 80-90%. Đáng chú ý, hiện tượng này có thể đạt cường độ trung bình đến mạnh vào cuối năm, thậm chí không loại trừ khả năng xuất hiện El Nino rất mạnh với xác suất 20-25%, kéo dài sang năm 2027.

Thực tế, ngay từ đầu năm 2026, các dấu hiệu khô nóng đã xuất hiện sớm hơn trung bình nhiều năm. Lượng mưa trên phạm vi cả nước từ đầu năm đến giữa tháng 4 thiếu hụt phổ biến từ 10-40%, trong khi dòng chảy tại nhiều lưu vực sông xuống mức thấp nhất trong cùng kỳ quan trắc.

Cơ quan chuyên môn nhận định, nếu kịch bản El Nino xảy ra, nhiệt độ trung bình toàn quốc sẽ tiếp tục cao hơn bình thường, số ngày nắng nóng gia tăng và có thể gay gắt hơn năm 2025. Lượng mưa dự báo thiếu hụt đáng kể, đặc biệt trong giai đoạn cuối năm 2026 đến đầu năm 2027, với mức giảm phổ biến từ 25-50%.

Nguồn nước trên các lưu vực sông cũng đứng trước nguy cơ suy giảm nghiêm trọng. Riêng hệ thống sông Đà, tổng lượng dòng chảy từ tháng 5 đến tháng 7/2026 có thể thiếu hụt từ 10-25% so với trung bình nhiều năm, ảnh hưởng trực tiếp đến cấp nước hạ du và an ninh năng lượng.

Đáng lo ngại, nguy cơ hạn hán và xâm nhập mặn được cảnh báo ở mức cao, đặc biệt tại khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long trong mùa khô 2026-2027. Tình trạng thiếu nước có thể diễn ra trên diện rộng vào những tháng đầu năm 2027.

Tuy nhiên, một nghịch lý đáng chú ý là trong các năm El Nino, dù tổng lượng mưa giảm, vẫn có thể xuất hiện các đợt mưa lớn cục bộ, mưa cực đoan trong thời gian ngắn, gây nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng đô thị.

Bên cạnh đó, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có xu hướng ít hơn trung bình nhiều năm, song vẫn tiềm ẩn khả năng xuất hiện các cơn bão mạnh với quỹ đạo phức tạp, khó dự báo và gây thiệt hại lớn trong thời gian ngắn.

Trước những diễn biến khó lường của khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị theo dõi chặt chẽ tình hình ENSO, nguồn nước và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm, đồng thời kịp thời cập nhật, ban hành các bản tin dự báo phục vụ công tác điều hành của Chính phủ và các địa phương.

Những cảnh báo sớm lần này không chỉ là thông tin khí tượng đơn thuần, mà còn là tín hiệu để các ngành, địa phương chủ động xây dựng kịch bản ứng phó, bảo đảm an ninh nguồn nước và ổn định sản xuất trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.