Elon Musk thua kiện tại Mỹ, Grok bị tòa Hà Lan siết kiểm soát

VTV.vn - Elon Musk đối mặt hai phán quyết bất lợi khi tòa Mỹ bác đơn kiện tẩy chay X, còn tòa Hà Lan yêu cầu Grok ngừng tạo ảnh nhạy cảm không có sự đồng ý.

Ông Elon Musk lắng nghe Tổng thống Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng, ngày 30/5/2025 tại Washington. (Ảnh: AP)

Ông Elon Musk lắng nghe Tổng thống Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng, ngày 30/5/2025 tại Washington. (Ảnh: AP)

Ngày 26/3, một thẩm phán liên bang tại Mỹ đã bác đơn kiện của ông Elon Musk liên quan đến cáo buộc các nhà quảng cáo thông đồng tẩy chay nền tảng X (trước đây là Twitter). Thẩm phán Jane Boyle cho rằng vụ kiện không đủ cơ sở pháp lý vì không chứng minh được thiệt hại đối với người tiêu dùng - yếu tố cốt lõi để xác định vi phạm luật chống độc quyền.

Theo phán quyết, việc các doanh nghiệp lựa chọn không quảng cáo trên X là quyết định kinh doanh riêng lẻ và không cấu thành hành vi vi phạm pháp luật. Tòa cũng nhấn mạnh rằng luật cạnh tranh nhằm bảo vệ người tiêu dùng, không phải đối thủ trên thị trường.

Vụ kiện nhắm vào Liên đoàn Quảng cáo Thế giới (World Federation of Advertisers) cùng một số doanh nghiệp lớn từng quảng cáo trên Twitter như Shell, Nestlé, Colgate và Mars. Tuy nhiên, tòa án cho rằng không có bằng chứng cho thấy các bên này phối hợp để tẩy chay X, mà chủ yếu dựa trên các tiêu chuẩn an toàn thương hiệu (brand safety) - tức việc kiểm soát nội dung xuất hiện cùng quảng cáo.

Trước đó, ông Elon Musk từng chỉ trích mạnh mẽ các nhà quảng cáo và cho rằng họ cần bị xử lý hình sự. Sau phán quyết, ông chưa đưa ra bình luận, song khả năng X sẽ kháng cáo được cho là vẫn để ngỏ.

Elon Musk thua kiện tại Mỹ, Grok bị tòa Hà Lan siết kiểm soát - Ảnh 1.

Giao diện nền tảng X hiển thị trên máy tính và điện thoại, ngày 16/10/2023 tại Sydney. (Ảnh: AP)

Cũng trong ngày 26/3, một tòa án tại Amsterdam (Hà Lan) đã ban hành lệnh tạm thời yêu cầu công ty xAI và chatbot Grok không được tạo hoặc phát tán hình ảnh “cởi bỏ quần áo” hoặc mang tính gợi dục đối với người lớn và trẻ em nếu không có sự đồng ý rõ ràng của người trong ảnh.

Theo quyết định của tòa, xAI có thể bị phạt 100.000 Euro mỗi ngày nếu không tuân thủ. Đồng thời, công ty này cũng bị yêu cầu không cung cấp Grok trên nền tảng X tại Hà Lan nếu vi phạm lệnh cấm.

Vụ việc do tổ chức phi lợi nhuận Offlimits - đơn vị hoạt động chống lạm dụng tình dục trực tuyến - khởi kiện. Tòa án cho rằng các biện pháp kiểm soát hiện tại của xAI là chưa đủ, sau khi thử nghiệm cho thấy Grok vẫn có thể tạo ra các hình ảnh nhạy cảm mà không có sự đồng thuận.

Phán quyết được đưa ra trong bối cảnh Liên minh châu Âu tăng cường giám sát các nền tảng số theo Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (Digital Services Act - DSA), yêu cầu các công ty công nghệ phải kiểm soát nội dung vi phạm, đặc biệt là các nội dung liên quan đến hình ảnh nhạy cảm và trẻ em.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.