EU ưu tiên đối thoại sau cảnh báo áp thuế quan của Mỹ
Ngày 19/1, người phát ngôn của Ủy ban châu Âu (EC), Olof Gill, thông báo các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh khẩn tại Brussels vào tối 22/1 (giờ địa phương) để thảo luận cách phản ứng trước lời cảnh báo áp thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến kế hoạch về Greenland.
EU cho biết ưu tiên hiện nay của khối là tiến hành đối thoại với Mỹ thay vì leo thang căng thẳng, song khẳng định sẵn sàng hành động nếu cần. Ông Olof Gill nhấn mạnh EU cũng đang cân nhắc các biện pháp đáp trả cảnh báo áp thuế của Mỹ. Gói biện pháp bao gồm việc tạm dừng thỏa thuận thuế quan hiện hành với Mỹ, tái áp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ trị giá 93 tỷ euro (khoảng 108 tỷ USD), xem xét kích hoạt Công cụ chống cưỡng ép (ACI), một biện pháp trả đũa diện rộng nhắm vào các lĩnh vực dịch vụ, đầu tư và công nghệ của Mỹ để bảo vệ chủ quyền và lợi ích kinh tế của các thành viên châu Âu.
Trong khi đó, trợ lý của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết ông sẽ thúc giục EU kích hoạt công cụ này nếu Mỹ không rút lại lời cảnh báo áp thuế.
Còn Bộ trưởng Tài chính Thụy Điển Elisabeth Svantesson cho rằng động thái cảnh báo áp thuế nói trên của Tổng thống Trump là “mức đáy mới” trong chính sách thương mại toàn cầu và là một hành động "vô lý".
Bình luận (0)