GP Hungary đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng tổ chức F1

Đình CườngCập nhật 06:10 ngày 06/06/2020

VTV.vn - Trường đua F1 đầu tiên tại khu vực Đông Âu sẽ tiếp tục tổ chức F1 trong thời gian dài tới.

Năm 2016, Ban quản lý trường đua Hungaroring đã ký hợp đồng gia hạn 10 năm với F1. Theo đó, tới năm 2026, GP Hungary sẽ hết hạn tổ chức. Tuy nhiên, 2 bên đã quyết định từ động gia hạn thêm 1 năm nữa, tới năm 2027.

"Chúng tôi đạt được sự nhất trí cao với Liberty Media, trong tương lai lẫn cả ở thời điểm khó khăn này. Đây là một thỏa thuận có lợi cho đôi bên, và cũng là cơ hội để quảng bá hình ảnh cho đất nước Hungary" - ông Zsolt Gyulay - giám đốc trường đua Hungaroring chia sẻ.

Theo lịch trình của mùa giải 2020, GP Hungary sẽ là chặng thứ 3. Trong quá khứ, đây là chặng đua khép lại giai đoạn 1 của mùa giải và sau đó, các đội sẽ nghỉ hè. Dù vậy, năm nay, chặng đua tại đây được đôn lên sớm hơn và các đội cũng sẽ đến đây thi đấu ngay sau khi kết thúc 2 chặng đầu tại Áo.

GP Hungary đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng tổ chức F1 - Ảnh 1.