Huyền thoại F1 Nam Mỹ chia sẻ lý do không muốn làm đồng đội với Michael Schumacher

Đình CườngCập nhật 11:49 ngày 23/06/2020

VTV.vn - Không phải tay đua nào cũng chấp nhận việc đi hỗ trợ cho nhà vô địch thế giới.

Juan Pablo Montoya là một trong những tay đua Nam Mỹ thành công nhất lịch sử F1. Dù chỉ thi đấu trong 6 mùa giải, nhưng anh cũng đã tạo ra dấu ấn nhất định. Tay đua người Colombia có 7 chiến thắng trong 5 mùa giải đầu tiên, tất cả đều trong màu áo Williams. Thành tích đó giúp Montoya nhận được sự chú ý từ Ferrari. Dù vậy, tay đua này đã từ chối lời đề nghị từ đội đua Italia.

Chia sẻ với báo chí Anh trong 1 cuộc trả lời trực tuyến, Montoya cho biết: "Nếu Michael Schumacher không thi đấu cho Ferrari, tôi sẽ cân nhắc nghiêm túc lời đề nghị từ họ. Tuy nhiên, khi đó Schumi đang là số 1, vì vậy, tôi không muốn là số 2, chỉ để hỗ trợ cho anh ấy".

Sau khi kết thúc mùa giải 2006, mối quan hệ giữa Montoya và ban lãnh đạo Williams không được tốt. Anh chia tay F1 để chuyển sang thi đấu cho NASCAR trước khi giải nghệ. Tay đua này tiết lộ, sau đó đã có 1 số lời mời quay lại F1 từ không ít đội đua, nhưng Montoya từ chối vì tôn trọng hợp đồng với đội đua NASCAR của mình và không muốn trở lại châu Âu nữa.